Gia Lai: Giám đốc công ty xây dựng chém trọng thương chủ nợ vì bị đòi tiền

(CLO) Bực tức vì bị đòi nợ, Huỳnh Bảo Thiên - Giám đốc Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Thiên Quốc đã dùng dao chém anh D. (chủ nợ) trọng thương.

Ngày 16/10, Viện Kiểm sát nhân dân TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Huỳnh Bảo Thiên (SN 1988, Giám đốc Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Thiên Quốc, có trụ sở tại phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cáo trạng truy tố, vào năm 2023 anh C.V.D (SN 1999, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku) có làm ăn với Thiên. Cụ thể, anh D. là thợ làm cửa sắt tại công trình xây dựng do Thiên làm chủ thầu. Ngày 13/6/2023, anh D. rủ thêm bạn đến nhà của Thiên để yêu cầu trả nợ.

gia lai giam doc cong ty xay dung chem trong thuong chu no vi bi doi tien hinh 1

Anh D. bị Thiên chém vào khuỷu tay trái

Theo đó, khi tới trước cổng nhà của Thiên, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Khoảng 19h cùng ngày, Thiên vào trong nhà lấy một thanh kiếm dài khoảng 1m, chém một nhát vào khuỷu tay trái của anh D.

Bị chém bất ngờ anh D. gục xuống đất và được người dân đưa tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Cơ quan chức năng xác định, anh D. bị tổn thương cơ thể 11%.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: