Gia Lai: Hai cán bộ phòng TN&MT bị tạm giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ

(CLO) Từ năm 2021-2023, hai cán bộ phòng TN&MT huyện Ia Grai (Gia Lai) đã nhiều lần nhận tiền làm hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Ngày 12/4, Công an huyện Ia Grai cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 cán bộ của phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Hai cán bộ bị tạm giữ là Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 1990, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) và Phan Thị Thảo (SN 1995, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cùng là công chức phòng TN&MT huyện Ia Grai. 

Ngoài ra, Công an huyện Ia Grai cũng tạm giữ Dương Quỳnh Trang (SN 1992, lao động tự do, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để điều tra về tội Đưa hối lộ.

gia lai hai can bo phong tnmt bi tam giu de dieu tra ve hanh vi nhan hoi lo hinh 1

Ảnh minh họa

Được biết, Ngọc và Thảo đã nhiều lần nhận tiền làm hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai từ năm 2021 đến năm 2023, mỗi lần nhận từ 1 đến 2,5 triệu đồng/hồ sơ.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND huyện Ia Grai cũng đã có văn bản đề nghị phòng TN&MT và phòng Nội vụ huyện không giao nhiệm vụ cho hai cán bộ Ngọc và Thảo để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: