Gia Lai: Khởi tố, bắt giam nghịch tử đánh bố ruột gãy xương sườn

(CLO) Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, sau khi đi nhậu về Nay Thơng đã đấm, đá vào vùng mặt, đầu của bố ruột. Khi nạn nhân ngã xuống sàn nhà, đối tượng tiếp tục đá bố mình đến gãy xương sườn.

Ngày 21/3, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nay Thơng (SN 1993, trú buôn Mlah, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) về tội Cố ý gây thương tích để điều tra, xử lý.

Trước đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình sau khi đi nhậu về giữa Nay Thơng và ông Ksor Rư (SN 1962, là bố đẻ của Thơng) đã xảy ra cãi vã.

doi-tuong-nay-thong.jpg
Đối tượng Nay Thơng (ảnh CAGL)

Lúc này, Thơng đã dùng tay, chân đấm, đá vào vùng đầu, mặt, người ông Rư. Chưa dừng lại, khi ông Rư ngã xuống sàn nhà, Thơng tiếp tục dùng chân đá vào hai bên mạn sườn của bố mình. Hậu quả, ông Rư bị gãy 5 xương sườn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Túc đã mời đối tượng Nay Thơng đến trụ sở để làm việc. Tại đây, Nay Thơng đã khai nhận toàn bộ nội dung sự việc. Sau khi giám định thương tích, Công an xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Ksor Rư là 10%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai sau đó đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nay Thơng về tội Cố ý gây thương tích

Được biết, Nay Thơng là đối tượng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: