Gia Lai: Người đàn ông U70 mua đồ Công an mặc để được bỏ qua vi phạm giao thông

(CLO) Ông T. khai nhận đã đặt mua bộ trang phục Công an với cấp hàm Đại tá trên mạng để sử dụng với mục đích nếu vi phạm giao thông sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua.

Ngày 22/1, Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 trường hợp mặc trang phục giả danh Công an nhân dân, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, vào tối muộn ngày 17/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Tổ tuần tra Công an huyện Đak Pơ phát hiện 1 người đàn ông mặc trang phục Công an với cấp hàm Đại tá, điều khiển xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

gia lai nguoi dan ong u70 mua do cong an mac de duoc bo qua vi pham giao thong hinh 1

Ông D.T thời điểm bị phát hiện (ảnh CACC)

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện và xác định đối tượng giả danh là ông D.T (72 tuổi, trú tổ 14, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), không thuộc lực lượng Công an.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đưa ông D.T về trụ sở Công an huyện Đak Pơ để làm rõ. Tại cơ quan Công an, ông D.T khai nhận đặt mua bộ trang phục Công an trên Internet với số tiền 200 nghìn đồng, sử dụng với mục đích nếu vi phạm trật tự an toàn giao thông hy vọng sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đak Pơ tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: