Gia Lai: Người phụ nữ thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 29 năm

(CLO) Sau khi bị truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân”, Đàm Thị Ninh đã thay tên đổi họ lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng suốt 29 năm.

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã Đàm Thị Ninh sau gần 30 năm lẩn trốn về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào ngày 25/3/1994, Công an huyện An Khê (nay là Công an thị xã An Khê) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và truy nã đối với Đàm Thị Ninh (SN 1959; cư trú tại xã Song An, huyện An Khê) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân”.

gia lai nguoi phu nu thay ten doi ho tron truy na suot 29 nam hinh 1

Đối tượng Đàm Thị Ninh và quyết định truy nã vào năm 1994 (ảnh N.Y)

Sau khi bỏ trốn, đối tượng Đàm Thị Ninh đã đổi tên thành Nguyễn Thị Thanh Xuân để lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 13/11/2023 Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê phát hiện đối tượng Đàm Thị Ninh đang lẩn trốn tại tổ 2, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nên cử tổ công tác phối hợp với Công an phường Tân Tiến bắt giữ đối tượng.

Hiện đối tượng Đàm Thị Ninh đã được di lý về Công an thị xã An Khê để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: