Gia Lai: Nhân viên Cảng hàng không Pleiku lừa “chạy việc” để chiếm đoạt tiền

(CLO) Trong thời gian làm nhân viên kiểm soát an ninh tại Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai), Chu Văn Hùng đã đưa thông tin gian dối có thể “chạy việc làm” để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 9/6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo về việc tìm người bị hại trong vụ án hình sự Chu Văn Hùng (SN 1974, trú tại làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Pleiku.

Theo cơ quan Công an, trong thời gian làm nhân viên kiểm soát an ninh tại Cảng hàng không Pleiku, Chu Văn Hùng đã nắm được quy trình, thủ tục tuyển dụng lao động tại đây.

z6683486454455_752113f28458c11b0fe971cde1a00a45.jpg
Cảng hàng không Pleiku

Lợi dụng việc có nhiều người tìm hiểu, muốn xin việc làm ở các Cảng hàng không nên Hùng đã đưa ra thông tin gian dối không có thật về việc bản thân có thể “chạy việc làm”. Từ đó, đối tượng này đã yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để lo việc, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để vụ án theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những ai là bị hại của Chu Văn Hùng thì liên hệ Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai để được giải quyết theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: