Gia Lai: Nợ nần, một phụ nữ dựng lên câu chuyện bị cướp để che giấu gia đình

(CLO) Tại cơ quan Công an, bà H. khai nhận do đang nợ tiền người khác và không có tiền trả nên đã tạo ra câu chuyện bị cướp để che giấu với gia đình.

Ngày 19/12, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đang lập hồ sơ, xử lý bà T.T.H (SN 1960, trú thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) có hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng ngày 15/12, bà H. đến Công an phường Chi Lăng trình báo về việc khi bà đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng) thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cướp giật một túi xách rồi tẩu thoát.

Theo bà H., bên trong túi xách chứa hơn 43,2 triệu đồng.

gia lai no nan mot phu nu dung len cau chuyen bi cuop de che giau gia dinh hinh 1

Bà H. tại cơ quan Công an

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chi Lăng phối hợp với đội nghiệp vụ Công an TP Pleiku tiến hành điều tra xác minh.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan Công an phát hiện không có vụ cướp nào xảy ra vào thời gian bà H. trình báo.

Đến ngày 17/12, Công an phường Chi Lăng đã mời bà H. lên trụ sở làm việc. Tại đây, bà H. thừa nhận hành vi báo tin giả. Bà H. khai nhận do đang nợ tiền người khác và không có tiền trả nên đã tạo ra câu chuyện bị cướp để che giấu với gia đình.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: