Gia Lai: Sỹ tử tí hon, cầu thủ bóng đá nỗ lực vượt "vũ môn"

Cậu học trò tí hon, mồ côi cha vượt qua nghịch cảnh

Đó là em Yưng, (21 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám) sinh ra tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai). Từ lúc lọt lòng mẹ, Yưng bị sinh non và suy dinh dưỡng nên chỉ cao hơn 1m, nặng 29kg.

Năm Yưng vừa tròn 12 tuổi, thì bố mất. Nhà đông con, gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ nặng lên vai người mẹ. Thấy mẹ vất vả, ngoài giờ học Yưng lại lên nương rẫy, phụ mẹ chăm sóc 4 người em đang tuổi ăn học.

gia lai sy tu ti hon cau thu bong da no luc vuot vu mon hinh 1

Sỹ tử tí hon chỉ cao hơn 1m, nặng 29kg tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả song Yưng vẫn cố gắng vượt qua nghịch cảnh, học hết lớp 12 và đang đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi trường THCS Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh. Năm nay, cậu học trò tí hon đăng ký thi tổ hợp các môn: Ngữ Văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, GDCD và Ngoại ngữ.

Trải lòng với PV, em Yưng bộc bạch: "Từ nhỏ, mẹ đã vất vả nuôi 5 anh em ăn học nên em sẽ nỗ lực đạt số điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp để vừa là niềm tự hào của mẹ vừa có thể chạm tới ước mơ của mình. Em rất thích máy vi tính và mong muốn của em có thể trở thành 1 lập trình… Nếu không trúng tuyển, em dự định sẽ đi học nghề để sớm có việc làm ổn định, phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học.

Ngày thi đầu tiên em không tự tin với môn Toán lắm vì kiến thức rộng và nhiều câu hỏi khó. Tuy nhiên, riêng đối với các môn xã hội, em rất tự tin vì đã nắm chắc các phần cơ bản trong sách giáo khoa. Em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt các môn thi còn lại”.

gia lai sy tu ti hon cau thu bong da no luc vuot vu mon hinh 2

Nhằm khích lệ Yưng vượt qua khó khăn, các cơ quan, đoàn thể huyện Chư Păh đã thăm hỏi, trao tặng đến em Yưng những suất quà

Nhằm hỗ trợ Yưng vượt qua khó khăn, các cơ quan, đoàn thể huyện Chư Păh đã thăm hỏi, trao tặng đến em Yưng những suất quà.

Chị Yap (mẹ của Yưng) tâm sự: "Yưng nó bị bệnh từ nhỏ, sức yếu nên tôi luôn vận động con cố gắng học tập để sau này có công việc ổn định. Thương mẹ, thương em Yưng luôn có ý thức học tập. Ngoài giờ học con thường đi làm thêm để kiếm tiền nuôi các em. Tôi mong cháu vượt qua kỳ thi với số điểm cao để có thể hoàn thành ước mơ mà cháu từng đặt ra”.

Để không thí sinh nào phải bỏ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Gia Lai đã chi trên 1 tỷ đồng hỗ trợ 2.615 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật, thí sinh người DTTS) tham dự kỳ thi cuối cấp.

Các cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai vượt “vũ môn”

Ngoài những thí sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại điểm thi Trường THPT nội trú tỉnh Gia Lai còn có các thí sinh đặc biệt là các cầu thủ của Câu lạc bộ (CLB) LP Bank Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đại diện CLB LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, năm nay CLB có 5 em đăng ký tham dự kỳ thi THPT năm 2024. Do lịch thi đấu và luyện tập nên CLB đã đăng ký cho các em học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

gia lai sy tu ti hon cau thu bong da no luc vuot vu mon hinh 3

Có 5 cầu thủ CLB LP Bank Hoàng Anh Gia Lai tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Em Ngô Trung Thắng (SN 2005, cầu thủ CLB LP Bank Hoàng Anh Gia Lai) cho biết: "CLB luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em luyện tập bóng đá và học văn hóa. Trong các môn thi, em lo lắng nhất là môn toán vì chúng em vừa tập luyện bóng đá và học văn hóa nên có ít thời gian”.

Tương tự Thắng, cầu thủ Nguyễn Huy Hoàng (SN 2006) cũng đam mê bóng đá từ nhỏ nên đã xin bố mẹ từ Nam Định vào Gia Lai học tập tại CLB. Tính đến thời điểm hiện tại Hoàng đã gắn bó với CLB gần 5 năm và đã thích nghi với việc luyện tập bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài việc luyện tập, Hoàng cùng các đồng đội của mình học tập chương trình THPT và học thêm môn Tiếng Anh.

gia lai sy tu ti hon cau thu bong da no luc vuot vu mon hinh 4

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại Gia Lai có rất nhiều thí sinh đặc biệt là giáo viên tiểu học dự thi nhằm hoàn thiện bằng cấp

Nhận xét đề thi Ngữ Văn năm nay, Hoàng cho hay: “Em thấy đề thi môn Ngữ Văn mang hướng mở và tạo điều kiện cho thí sinh nêu ra ‎quan điểm cá nhân về vấn đề xã hội. Trong phần tự luận, bài Đất Nước cũng quen thuộc, dễ phân tích. Hy vọng bản thân sẽ dành được số điểm cao để trúng tuyển vào các trường thể dục, thể thao, thực hiện giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp".

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 toàn tỉnh Gia Lai có 15.249 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 834 thí sinh tự do. Ngoài Yưng và các cầu thủ CLB bóng đá, trong kỳ thi này còn có rất nhiều thí sinh đặc biệt là cán bộ, công chức xã và giáo viên dự thi nhằm hoàn thiện bằng cấp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Gia Lai có 31 thí sinh vắng ở hai môn thi Ngữ Văn và Toán. Hai môn thi đầu tiên diễn ra bình thường, không có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Sau ngày thi đầu tiên, ngày 28/6 các thí sinh tiếp tục dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch Sử, Địa lí, Giáo dục công dân) từ 07h35, mỗi môn 50 phút.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: