Những thầy giáo U50 ở Gia Lai quyết tâm thi đậu tốt nghiệp THPT 2024

Thầy giáo đi thi tốt nghiệp THPT

Có mặt đầu tiên tại điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh (Gia Lai), anh Rơ Châm Un (48 tuổi) cũng là thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi này. Được biết, anh Rơ Châm Un là giáo viên văn hóa Trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Chía, huyện Ia Grai (Gia Lai). Đây là lần thứ 2 anh Un tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để bổ sung bằng cấp theo đúng quy định hiện hành.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thí sinh đặc biệt này đã tập trung, chăm chỉ ôn luyện từ nhiều tháng nay. Nhằm nắm vững kiến thức, anh Un còn đến tận nhà một số thầy cô giáo nhờ hướng dẫn thêm các kiến thức để chuẩn bị kỹ càng cho lần vượt “vũ môn” này.

nhung thay giao u50 o gia lai quyet tam thi dau tot nghiep thpt 2024 hinh 1

Anh Rơ Châm Un (giáo viên văn hóa Trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT để chuẩn hóa bằng cấp

Theo đó, sau một tuần bám trường, bám lớp ở vùng biên xã Ia Chia, cứ đều đặn thứ 7, chủ nhật hàng tuần, thầy giáo Un lại xếp quần áo lên theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh. Sau ba năm theo học, năm 2023 anh Un đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên không đậu.

Chia sẻ với PV, thầy Un bộc bạch: “Mình là thầy giáo tiểu học được hơn 28 năm. Trường mình dạy nằm ở vùng biên giới còn khó khăn, đường đi vất vả, chính vì vậy, bản thân luôn nỗ lực học tập, trao đổi chuyên môn để đưa cái chữ đến với học trò. Theo quy định, mình còn thiếu bằng THPT nên cần phải bổ sung thì mới tiếp tục đứng trên bục giảng nên mình đã đi học ngoài và nỗ lực vượt qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Theo đó, kỳ thi năm nay, anh Un đăng ký dự thi các môn Ngữ Văn, Toán và Lịch sử. Ngoài sự hướng dẫn của thầy cô, anh còn gọi con gái đang học Mầm non ở tỉnh Kon Tum về hỗ trợ, chỉ dẫn các kiến thức mà bản thân chưa hiểu.

nhung thay giao u50 o gia lai quyet tam thi dau tot nghiep thpt 2024 hinh 2

Kỳ thi này anh Un dự thi tại điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh

“Sau một năm chuẩn bị kỹ lưỡng, năm nay tôi đặt quyết tâm sẽ lấy được tấm bằng cấp 3. Trước khi đi thi, con gái, bạn bè đồng nghiệp cũng động viên tôi bình tĩnh, làm chắc các câu hỏi dễ để lấy điểm. Tôi mong sẽ kết quả như mong muốn để tiếp tục với hành trình “gieo” chữ vùng sâu”, anh Un kỳ vọng.

Tương tự, thầy Rơ Châm Ui (47 tuổi, giáo viên văn hóa Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ia O, huyện Ia Grai) cũng có mặt tại điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa từ rất sớm để tranh thủ xem lại kiến thức trước giờ vượt “vũ môn”.

Được biết, trước đây do tốt nghiệp hệ trung cấp sư phạm 9+3 nên anh Ui không có bằng THPT. Bắt đầu từ năm 2020 quy định về chuẩn hóa bằng cấp nên anh đã xin nhà trường cho đi học học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh nhằm bổ sung bằng THPT bị thiếu.

Theo đó, trong tuần anh Ui đứng lớp giảng dạy học trò còn cuối tuần vượt hơn 60km sang Chư Păh để tham gia lớp học. Tuy tuổi đã cao nhưng anh Ui vẫn nỗ lực tham gia các buổi học và luôn hoàn thành bài tập mà thầy cô giao. Những phần khó hiểu, anh thường hỏi bạn bè hoặc nhờ thầy cô giải đáp kỹ hơn. Qua 3 năm học ở trung tâm, anh Ui đã đủ điều kiện đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

nhung thay giao u50 o gia lai quyet tam thi dau tot nghiep thpt 2024 hinh 3

Vượt hơn 60km, thầy Rơ Châm Ui có mặt từ rất sớm, sẵn sàng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Trước kỳ thi, anh Ui đã thức trắng nhiều đêm để ôn luyện, củng cố kiến thức các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và địa Lý. Phần nào chưa hiểu, anh lại lên nhóm học tập để trao đổi cùng bạn bè.

“Bản thân tôi làm thầy giáo tiểu học đến nay đã được gần 20 năm. Ngày trước kiến thức khác bây giờ nên rất khó bắt kịp chương trình, đặc biệt là môn Toán. Để đạt được số điểm tốt tôi xác định sẽ nỗ lực lấy điểm ở các phần câu hỏi dễ, siêng năng học thuộc các môn lý thuyết. Năm nay tôi quyết tâm phải lấy được bằng tốt nghiệp để bổ sung hồ sơ công việc và làm gương cho con cháu về tinh thần học tập”, anh Ui bộc bạch.

Tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi

Chị Nguyễn Hoài Phương- Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh cho biết: “Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dự thi tốt nghiệp THPT, huyện đoàn đã liên hệ với hỗ trợ phòng trọ cho thí sinh xa nhà có chỗ ở miễn phí. Trước kỳ thi, đơn vị đã thăm hỏi, động viên và tặng 89 suất quà với tổng trị giá 26 triệu đồng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng kết nối với một số tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các thí sinh về suất ăn, nước uống. Đồng thời phối hợp với các trường học thành lập đội tiếp sức mùa thi, hỗ trợ phương tiện đi lại hoặc giải quyết khó khăn đột xuất trong những ngày diễn ra kỳ thi”.

nhung thay giao u50 o gia lai quyet tam thi dau tot nghiep thpt 2024 hinh 4

Huyện đoàn Chư Păh hỗ trợ các suất quà cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 15.249 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 14.415 thí sinh học lớp 12 và 834 thí sinh tự do. Căn cứ quy chế thi và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã kiểm tra, chọn đặt 41 điểm thi tại 17 huyện, thị xã, thành phố với 654 phòng thi chính thức. Ngoài ra, Sở cũng bố trí 1 điểm thi dự phòng tại mỗi địa phương và các phòng thi dự phòng tại những điểm thi chính thức.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các cơ quan ban ngành của tỉnh Gia Lai đã chung tay nhằm hỗ trợ về vật chất, đi lại để các thí sinh vượt “vũ môn” thành công.

nhung thay giao u50 o gia lai quyet tam thi dau tot nghiep thpt 2024 hinh 5

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, toàn tỉnh Gia Lai có 15.249 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 834 thí sinh tự do

Ông Lê Duy Định - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn đã xuất ngân sách địa phương để hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật, thí sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; quyết tâm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế khó khăn”.

Sở GD&ĐT còn huy động khoảng 2.480 lượt công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế điều động khoảng 330 lượt cán bộ, chiến sĩ và 43 y-bác sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong các ban của Hội đồng thi”.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: