Gia Lai: Thanh niên đâm chết bạn vì bị đánh vào mặt

(CLO) Mâu thuẫn trong lúc chơi tại xã Ia Lâu (Gia Lai), N. đã dùng tay đánh vào mặt và bóp cổ Long. Bực tức, Long cầm dao gọt trái cây đâm vào vùng ngực trái của N. làm nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 20/4, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Lâu đã có báo cáo nhanh vụ việc giết người xảy ra tại làng Tu, xã Ia Lâu.

Trước đó, khoảng 15h ngày 19/4 Nguyễn Hoàng Long (SN 2008, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu) nhậu cùng một nhóm bạn tại đập tràn thuộc làn Tu, xã Ia Lâu.

img_9361.jpeg
Ảnh minh hoạ

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh H. V. N (SN 2003, trú tại xã Ia Lâu) đi cùng nhóm bạn cũng xuống khu vực đập tràn này để chơi. Khi xuống đến đập tràn thì anh N. xảy ra mâu thuẫn với Long. Lúc này, anh N. dùng tay đánh vào mặt và bóp cổ Long.

Sau đó, Long đã dùng con dao đang gọt trái cây đâm vào vùng ngực trái của N. làm nạn nhân ngã xuống nước và chảy máu. Sau khi gây án Long bỏ chạy còn N. được đứa đi cấp cứu tại trung tâm y tế xã Ia Lâu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Biết không thể trốn thoát, Long và các đối tượng có liên quan đã đến trụ sở Công an xã để đầu thú.

Hiện vụ án đã được bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: