Gia Lai: Truy bắt đối tượng đâm 2 cán bộ Công an xã bị thương

(CLO) Áp sát, yêu cầu một người đàn ông dừng để kiểm tra vì nghi ngờ người này trộm cắp xe máy, 2 cán bộ Công an xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (Gia Lai) bị đâm trọng thương.

Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh đang phối hợp với Công an địa phương truy bắt đối tượng cầm dao tấn công 2 cán bộ Công an xã Hà Bầu.

Trước đó, vào trưa ngày 20/5, Công an xã Hà Bầu phát hiện và truy vết một người đàn ông có dấu hiệu trộm cắp xe máy trên địa bàn. Người này sau đó đã chạy xe máy hướng về phía xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) dọc theo Quốc lộ 19D.

z6655541804251-ec6bae180f30abac80b0087b7cf5e365.jpg
Người đàn ông đâm 2 cán bộ Công an xã bị thương (ảnh CACC)

Đến khoảng 12h30, hai cán bộ Công an xã Hà Bầu điều khiển xe máy bám theo người đàn ông khả nghi và áp sát, yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thế nhưng, đối tượng này không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn rút dao mang sẵn trong người đâm vào vùng nách và vai của 2 cán bộ Công an rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức phong tỏa khu vực, truy lùng để bắt giữ nghi phạm.

Liên quan đến vụ án này, UBND xã Đak Sơ Mei cũng có công văn cảnh báo người dân nếu phát hiện đối tượng khả nghi nhanh chóng báo tin cho lực lượng Công an. Đối tượng là người Kinh, cao khoảng 1m65, có hình xăm ở bàn tay trái.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: