Gia Lai: Truy nã đặc biệt 2 đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết

(CLO) Liên quan đến nhóm đối tượng ở Gia Lai tuyên truyền, lôi kéo người dân, từng bước phục hồi tổ chức Fulro và “Tin lành Đêga”, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, Công an tỉnh đã truy nã đặc biệt 2 đối tượng.

Ngày 14/4, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa có quyết định truy nã 2 bị can Di (SN 1941, thường trú tại làng Ar Quát, xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) và Đinh Yum (SN 1963, trú tại làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) về tội phá hoại chính sách đoàn kết, quy định tại khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu 2 bị can Di, Đinh Yum ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

111 (1)
Nhóm đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết, trong đó Yum (ngoài cùng bên trái) và Di (ngoài cùng bên phải)

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay 2 bị can Di và Đinh Yum đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Di, Đinh Yum phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 78 Hoàng Minh Thảo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, theo kết quả điều tra, từ năm 2019, các đối tượng Fulro lưu vong Di và Đinh Yum đã móc nối, chỉ đạo một số đối tượng cốt cán trong nước tổ chức hoạt động nhằm phục hồi lực lượng, hướng tới mục tiêu ly khai, thành lập “nhà nước riêng” cho người Ba Na ở khu vực Tây Nguyên.

Các đối tượng này tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức tự xưng “Bahnar Đêga Kon Kông”, đồng thời thu thập danh sách gửi ra nước ngoài để phục vụ mục đích kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Quá trình điều tra, Công an xác định 2 đối tượng Di và Yum giữ vai trò chỉ đạo từ bên ngoài, thường xuyên liên lạc với Rooh và Thông, cung cấp tài chính, phương tiện và định hướng hoạt động cho các đối tượng trong nước.

Dưới sự chỉ đạo, Rôh (SN 1963, trú làng Kon Brung, xã Ayun) và Thông (SN 1992, trú làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong) đã tích cực tuyên truyền, phát triển lực lượng, hình thành 6 điểm nhóm tại 2 xã Ayun và Bờ Ngoong, với hơn 200 người tham gia.

Đáng chú ý, các đối tượng còn thu thập danh sách hàng trăm người theo tổ chức này, đồng thời tiếp nhận tiền và nhiều vật dụng như áo, mũ, băng rôn, huy hiệu từ nước ngoài để phục vụ hoạt động, tạo dấu hiệu tổ chức hóa, củng cố lực lượng.

Mục đích của nhóm này là lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân, từng bước phục hồi tổ chức Fulro và cái gọi là “Tin lành Đêga”. Qua đó gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: