Gia Lai: Tuyên án giàn cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án hồ thủy lợi Ia Mơr

Ngày 30/6, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 bị cáo liên quan tới sai phạm trong việc đền bù tại dự án hồ thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông), trong đó có 7 bị cáo là cựu cán bộ thuộc huyện này.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, thời điểm xảy ra sai phạm, các bị cáo Nguyễn Thị Luyên (SN 1984, nguyên Kế toán của Ban đền bù huyện) bị truy tố 2 tội danh là Tham ô tài sản và tội Sử dụng trái phép tài sản; Hà Ngọc Thẩn (SN 1962, Trưởng ban đền bù huyện), bị truy tố 2 tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tội Sử dụng trái phép tài sản; Bùi Đình Hiếu (SN 1986, cán bộ địa chính xã Ia Mơ) và Quách Văn Lực (SN 1987, cán bộ ban đền bù huyện, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bị cáo Rơ Lan Chim (SN 1979, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ), Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1986, cán bộ Phòng TNMT huyện); Nguyễn Tiến Tạo (SN 1981, Phó phòng TNMT huyện) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn Trịnh Minh Hòa (SN 1983, làm nông) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

z6756896338318_9b6ad2eddc7283fadea9b246dfcd45d6.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, trước đó năm 2016, huyện Chư Prông được tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ triển khai thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư trong dự án đầu tư hệ thống kênh nhánh thủy lợi Ia Mơ.

Đến năm 2017, UBND huyện Chư Prông có Quyết định về việc giao Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông (gọi tắt là Ban Đền bù) triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), chịu trách nhiệm về hồ sơ, thủ tục của dự án, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư theo đúng kế hoạch được giao.

Quá trình thực hiện việc lập, thẩm định hồ sơ, chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì Hà Ngọc Thẩn, Quách Văn Lực, Bùi Đình Hiếu, Rơ Lan Chim, Nguyễn Tiến Tạo và Nguyễn Ngọc Ánh đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng;

Nguyễn Thị Luyên và Hà Ngọc Thẩn đã sử dụng trái phép tiền đền bù của các công trình để gửi tiết kiệm với tổng số tiền là gần 42 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Luyên còn có hành vi lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 161 triệu đồng và Trịnh Minh Hòa đã có hành vi gian dối lập giả giấy đổi đất để chiếm đoạt 649 triệu đồng của Nhà nước.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Luyên 8 năm tù về tội Tham ô tài sản và 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép tài sản, tổng hình phạt cho 2 tội danh là 13 năm tù. Bị cáo Hà Ngọc Thẩn bị tuyên phạt 6 năm tù với 2 tội danh Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tội Sử dụng trái phép tài sản.

Hai bị cáo Bùi Đình Hiếu bị tuyên phạt 10 năm tù và Quách Văn Lực 2 năm tù treo về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bị cáo Nguyễn Tiến Tạo 2 năm 6 tháng tù treo; Nguyễn Ngọc Ánh 3 năm tù và Rơ Lan Chim 2 năm 6 tháng cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Trịnh Minh Hòa bị tuyên án 9 năm tù.

Xem thêm

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: