Gia Lai: Tuyển dụng hơn 4.000 lao động

(CLO) Ngày 4/3, tại quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, Gia Lai), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội chợ việc làm tỉnh Gia Lai năm 2023, với chủ đề "Hỗ trợ tư vấn - kết nối việc làm bền vững".

Hội chợ việc làm tỉnh Gia Lai năm 2023 thu hút hơn 60 công ty, doanh nghiệp tham gia. Trong đó có 33 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 30 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu với nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 lao động.

Các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tuyển dụng ở rất nhiều ngành nghề như: Công nghệ thông tin - viễn thông; tài chính ngân hàng, kế toán - kiểm toán; may - giày da - dệt - nhuộm - thiết kế thời trang; luật - bảo hiểm - tư vấn - bảo vệ - vận tải; nhà hàng - khách sạn - du lịch; cơ khí - công nghệ, lắp ráp ô tô, xe máy…

gia lai tuyen dung hon 4000 lao dong hinh 1

Hội chợ việc làm tỉnh Gia Lai năm 2023, với chủ đề "Hỗ trợ tư vấn-kết nối việc làm bền vững"

Các lao động sau khi được tuyển dụng sẽ làm việc tại các khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phía Nam, với mức lương từ 7 - 20 triệu đồng/tháng.

Bà Rcom Sa Duyên - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Hội chợ việc làm là cơ hội để học sinh, sinh viên và người lao động được tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động, doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông qua đó, người lao động có điều kiện thuận lợi để được đào tạo, học nghề và tìm được việc làm phù hợp với khả năng, điều kiện của mình. Đặc biệt là lao động vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", nâng cao nguồn nhân lực của địa phương”.

gia lai tuyen dung hon 4000 lao dong hinh 2

Hội chợ việc làm tỉnh Gia Lai năm 2023 sẽ giúp phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh những thuận lợi, công tác giải quyết việc làm của tỉnh Gia Lai còn có nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, việc làm ổn định có thu nhập cao còn hạn chế, tỉ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ còn thấp. Đặc biệt, những chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ tạo việc làm chưa đồng bộ, chưa có nguồn lực đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Tại Hội chợ việc làm, nhiều đơn vị cũng tham gia tuyển xuất khẩu lao động ở một số thị trường như: Nhật Bản; Hàn Quốc và du học sinh tại Đức với chỉ tiêu 1.500 người. Lao động khi học tập và làm việc tại thị trường nước ngoài sẽ được hưởng mức lương từ 20 - 70 triệu đồng/tháng, với các công việc làm công nhân tại các nhà máy, làm nông nghiệp, điều dưỡng viên chăm sóc người già...

gia lai tuyen dung hon 4000 lao dong hinh 3

Nhiều học sinh, sinh viên cũng mong muốn tìm được những công việc phù hợp

Hiện nay, Trung tâm Lao động ngoài nước đang hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản. Người lao động sau một thời gian làm việc ở nước ngoài có nguồn vốn tích lũy để khởi nghiệp không những thoát nghèo mà còn có thể vươn lên làm giàu.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: