(CLO) Giá vàng đã vượt qua mức 1.800 USD trong phiên giao dịch Mỹ (đêm qua, giờ Việt Nam), khi lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm, với các nhà đầu tư đang theo dõi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang để đánh giá triển vọng lãi suất của Mỹ.
Cuối phiên giao dịch kết thúc đêm qua (giờ Việt Nam), trên sàn New York, Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.795,38 USD / ounce, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 17/6 ở mức 1.814,78 USD. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1% lên 1.800,50 USD.
Lợi tức kho bạc Mỹ đạt mức đáy gần hai tuần, thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng vì làm giảm chi phí cơ hội.
Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích của ThinkMarkets cho biết: “Những gì chúng tôi thấy trong vài ngày qua là các ngân hàng trung ương đang bác bỏ ý tưởng tăng lãi suất sớm".
“Các nhà đầu tư đang nhận ra rằng chính sách tiền tệ sẽ vẫn được duy trì ở mức kích cầu kinh tế và đó là một trong những lý do tại sao chúng ta thấy lợi suất trái phiếu giảm, điều này đang giúp ổn định giá vàng sau khi giảm mạnh vào tháng 6”, ông cho hay.
Trọng tâm trong tuần này là biên bản cuộc họp mới nhất của Fed dự kiến diễn ra vào thứ Tư, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ cho thấy góc nhìn diều hâu vào tháng trước khi các nhà hoạch định chính sách dự kiến bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2023, đẩy giá vàng xuống dưới mức 1.800 USD.
Vàng đã lấy lại một số chỗ đứng sau khi dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy các công ty Mỹ trong tháng 6 đã thuê nhiều công nhân nhất trong 10 tháng nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn.
Bà Sophie Griffiths, nhà phân tích thị trường tại OANDA cho biết: “Dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ hôm thứ Sáu dường như làm giảm bớt kỳ vọng về một động thái sớm hơn của ngân hàng trung ương Mỹ".
"Câu hỏi hiện tại là liệu biên bản cuộc họp mới nhất của Fed có nhanh chóng đảo ngược suy nghĩ đó không?" bà nói.
Ngoài ra, bạc giảm 1,2% xuống 26,14 USD / ounce, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 17/6 ở 26,76 USD / ounce. Bạch kim giảm 1,4% xuống 1.082,00 USD và palladium giảm khoảng 1% xuống 2.786,85 USD.
(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.
(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?
(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận lợi nhuận Quý 1/2024 sụt giảm tới gần 70%. Công ty đang mang tới 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.