Giá vàng thế giới 8/9: Vàng tiếp tục giảm do đồng đô la tăng giá

(CLO) Vàng giảm giá hôm thứ Hai khi đồng đô la mạnh lên, mặc dù những bất ổn kinh tế đã hạn chế thiệt hại cho kim loại quý do các nhà đầu tư chờ đợi sự phát triển từ các ngân hàng trung ương.
Giá vàng thế giới 8/9: Vàng tiếp tục giảm do đồng đô la tăng giá. Ảnh: kitco

Giá vàng thế giới 8/9: Vàng tiếp tục giảm do đồng đô la tăng giá. Ảnh: kitco

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.928,82 USD/ounce vào lúc 2:01 chiều. EDT (1801 GMT), trong khi giá vàng tương lai của Hoa Kỳ ít thay đổi ở mức 1.933,60 USD, khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa cho kỳ nghỉ Lễ Lao động.

Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, ​​cho biết: “Đồng đô la cao hơn đang đè nặng lên vàng, trong khi những bất ổn dài hạn vẫn tồn tại trên thị trường đang đặt giá sàn xuống thấp hơn”.

Menke cho biết vàng có khả năng giao dịch đi ngang "vì lo ngại suy thoái đã được nhận dạng và các nhà đầu tư hiện đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo theo chính sách của ngân hàng trung ương".

Chỉ số đô la tăng 0,3%, khiến vàng đắt hơn đối với nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã cắt giảm lãi suất để giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19, vàng đã tăng hơn 27% trong năm nay do lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Các nhà đầu tư hiện tập trung vào quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm.

Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy vàng bật ra khỏi điểm cuối của hành lang này và tăng cao hơn trong những tuần tới, nhưng không thể loại trừ việc giảm xuống dưới 1.900 đô la nếu có cơ hội kỳ vọng dữ liệu kinh tế mạnh hơn từ Mỹ”, nhà phân tích Eugen Weinberg từ Commerzbank cho biết.

Trong khi đó, các ca nhiễm COVID-19 ở nước tiêu thụ vàng miếng lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ đã vượt lên trên Brazil để đứng thứ hai sau Hoa Kỳ.

Weinberg nói thêm: “Nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng trước là tốt và sự biến động giá gần đây không được khởi xướng và được hỗ trợ nhiều bởi nhu cầu vật chất ngoại trừ các quỹ trao đổi.

Ở những nơi khác, bạc tăng 0,5% lên 27 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 1,5% lên 908,26 USD và palladium giảm 0,1% xuống 2.295,13 USD.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: