Trận đấu cuối cùng trên sân vận động New Jersey (bang New Jersey, Mỹ) chứng kiến cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Đây được xem là sự kiện thể thao có giá vé đắt đỏ nhất từng được tổ chức tại Mỹ.
Thành công về lượng khán giả được xem là phần thưởng cho FIFA sau khi tổ chức này từng đối mặt với nhiều lo ngại trước giải đấu, từ các chính sách thị thực của Mỹ đến những tranh cãi liên quan đến vấn đề nhập cư.
Phân tích của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu của FIFA cho thấy hơn một nửa trong số 72 trận vòng bảng đã kín chỗ. Phần lớn các trận còn lại cũng chỉ thiếu vài trăm khán giả để lấp đầy toàn bộ sân. Theo FIFA, khoảng 99,7% số ghế tại vòng bảng đã được bán.
Những số liệu này phần nào xóa tan các nghi ngại ban đầu rằng giá vé quá cao sẽ khiến người hâm mộ quay lưng với giải đấu. Trước đó, trận Hàn Quốc gặp Cộng hòa Séc ngày 11/6 trên sân Guadalajara từng xuất hiện khá nhiều ghế trống, dù FIFA công bố có 44.985 khán giả tại sân có sức chứa gần 46.000 người.
World Cup năm nay là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, đồng thời ghi nhận nhu cầu mua vé tăng rất cao.
Ban đầu, giá vé vòng bảng được niêm yết ở mức khoảng 575 USD, cao gấp đôi mức vé đắt nhất của World Cup 2022.
Trước phản ứng về giá vé, FIFA đã mở bán thêm một số lượng nhỏ vé giá thấp hơn. Động thái này diễn ra sau khi nhiều chính trị gia, trong đó có Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani, kêu gọi tạo điều kiện để người dân địa phương có thể tiếp cận các trận đấu với mức giá hợp lý.
World Cup lần này cũng đánh dấu lần đầu FIFA áp dụng cơ chế định giá linh hoạt, trong đó giá vé thay đổi theo nhu cầu và nhiều yếu tố khác. Đến giữa tuần trước trận chung kết, FIFA vẫn còn bán hàng trăm vé với giá hơn 7.000 USD, làm dấy lên câu hỏi liệu tổ chức này có đặt giá quá cao hay không.
Đến ngày 17/7, gần như toàn bộ vé trận chung kết đã được bán hết, chỉ còn một số ít vé trên nền tảng của FIFA với mức giá khoảng 32.000 USD mỗi vé.
Bên cạnh đó, chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng góp phần duy trì sức hút. Bốn đội có thứ hạng FIFA cao nhất đều góp mặt ở bán kết, trong khi trận chung kết còn được xem là có thể là lần cuối Lionel Messi thi đấu tại một kỳ World Cup.
Trong tuần cuối cùng trước trận chung kết, số lượng vé được rao bán lại tăng mạnh trên SeatGeek, khiến giá trung bình giảm xuống còn hơn 11.000 USD. Dù vậy, đây vẫn là sự kiện có giá vé cao nhất mà nền tảng này từng ghi nhận, cao hơn khoảng 8% so với trận Super Bowl năm 2024.
Chris Leyden, Giám đốc cấp cao phụ trách marketing của SeatGeek, cho biết nhu cầu mua vé thay đổi theo từng vòng đấu và từng cặp đấu, nhưng sức hút của World Cup vẫn được duy trì từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp.
Dù thành công về doanh thu và lượng khán giả, nhiều tổ chức bảo vệ quyền người hâm mộ cho rằng World Cup vẫn nằm ngoài khả năng tiếp cận của rất nhiều người.
Theo Sport & Rights Alliance, dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng cam kết đây sẽ là kỳ World Cup toàn diện nhất, nhiều cổ động viên từ các quốc gia khác nhau vẫn không thể đến Mỹ do gặp khó khăn trong việc xin thị thực.