Trận Hàn Quốc thắng CH Czech với tỷ số 2-1 diễn ra trên sân vận động có sức chứa khoảng 46.000 chỗ ngồi. Dù số liệu do FIFA công bố cho thấy sân gần như kín khán giả (xấp xỉ 45.000 người), hàng nghìn hàng ghế trống vẫn xuất hiện trên các hình ảnh truyền hình trực tiếp.
Điều này làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi xung quanh giá vé mà FIFA đưa ra cho sự kiện thể thao được quan tâm nhất trên thế giới này.
Hôm 12/6, FIFA lý giải điều này trong một thông cáo báo chí: “Số liệu khán giả chính thức phản ánh số lượng vé được quét và số lượng khán giả có mặt trong khuôn viên sân vận động, chứ không phải là đánh giá trực quan về số lượng chỗ ngồi tại bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu. FIFA hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý sân vận động và các đội ngũ bán vé để đảm bảo tất cả các số liệu được công bố đều dựa trên dữ liệu hoạt động đã được xác minh”.
“Xin lưu ý rằng, trong trận đấu tối qua tại Guadalajara, một số cổ động viên có vé đã đứng ở khu vực hành lang thay vì ngồi tại chỗ ngồi được chỉ định trong suốt trận đấu”, thông báo cho biết thêm.
FIFA đã quyết định giảm giá vé cho một số trong 104 trận đấu của mình trong những tuần gần đây, nhưng theo báo cáo, vẫn còn khoảng 180.000 vé được niêm yết trên toàn hệ thống của FIFA, bất chấp FIFA từng tuyên bố đã nhận được hơn 500 triệu yêu cầu đặt vé, gấp nhiều lần nguồn cung.
Chính sách giá vé dựa theo nhu cầu và sức hút của mỗi trận đấu đã khiến giá vé tiêu chuẩn rẻ nhất cho trận chung kết World Cup 2026 được cho là lên tới 5.785 đô la, thậm chí có những vé có giá lên tới năm chữ số.
Các chính trị gia ở New York và New Jersey từng khởi động một cuộc điều tra chính thức sau những cáo buộc cho rằng người hâm mộ đã bị FIFA gây hoang mang về giá vé bị thổi phồng.