Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết có 44.985 khán giả đến sân theo dõi trận Hàn Quốc thắng Cộng hòa Czech 2-1 tại World Cup 2026 hôm 11/6 ở Guadalajara, Mexico. Tuy nhiên, hình ảnh nhiều ghế trống trên khán đài đã làm dấy lên tranh cãi về giá vé và sức hút của giải đấu.
Trận đấu diễn ra trên sân vận động có sức chứa khoảng 46.000 chỗ ngồi. Dù số liệu do FIFA công bố cho thấy sân gần như kín khán giả, nhiều hàng ghế trống vẫn xuất hiện trên các hình ảnh truyền hình và mạng xã hội.
Điều này tạo ra sự tương phản với trận khai mạc giữa hai đội đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi trước đó, khi hơn 80.000 người đã đến sân Azteca để theo dõi trận đấu.
Những hình ảnh từ Guadalajara cũng làm gia tăng chỉ trích nhằm vào chiến lược thương mại của FIFA tại kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự.
Một số cổ động viên có mặt trên sân cho rằng giá vé quá cao là nguyên nhân khiến lượng khán giả không như kỳ vọng. Họ cho rằng chính sách bán vé hiện nay khiến nhiều người hâm mộ bình thường khó có cơ hội đến sân theo dõi các trận đấu.
Trước đó một ngày, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bảo vệ chính sách giá vé của tổ chức sau khi nhận được nhiều phản ứng từ người hâm mộ. Ông cho rằng mức giá hiện tại tương đương với các sự kiện thể thao lớn khác trên thế giới.
Theo FIFA, hơn 6 triệu vé đã được bán cho World Cup 2026. Ông Infantino cũng cho biết nhu cầu mua vé trên khắp châu Mỹ cao hơn nhiều so với dự kiến, vượt kỳ vọng ban đầu hơn 10 lần.
Dù vậy, tổ chức Football Supporters Europe (FSE), đại diện cho các nhóm cổ động viên bóng đá tại châu Âu, cảnh báo rằng giá vé quá cao có thể khiến nhiều người hâm mộ phổ thông bị gạt ra ngoài cuộc chơi. FSE cho biết giá vé của World Cup 2026 đã tăng gấp khoảng 5 lần so với World Cup 2022 tại Qatar.