Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 51 vừa công bố danh sách các tác phẩm được đề cử ở hạng mục phim ngắn Short Cuts, trong đó có “Giấc mơ là ốc sên” (The dream is a snail) của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân.
Năm nay, hạng mục phim ngắn của TIFF gồm 45 tác phẩm tham dự, thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình và phim thể nghiệm. Bộ phim Việt “Giấc mơ là ốc sên” được lựa chọn vào chương trình Strange Cuts - tuyển tập dành cho những tác phẩm mang màu sắc độc đáo, táo bạo và giàu tính sáng tạo và sẽ tranh giải Best International Short Film. Tác phẩm giành chiến thắng sẽ đủ điều kiện xét tuyển tranh giải Oscar.
“Giấc mơ là ốc sên” là một trong 5 phim ngắn xuất sắc được hỗ trợ kinh phí sản xuất của Dự án phim ngắn CJ 2025. Nội dung phim xoay quanh Huy, một diễn viên quần chúng bị nghiện khoái cảm với ốc sên sau khi được thuê để làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.
Với thời lượng 16 phút, bộ phim giễu nhại nhiều thói hư tật xấu trong xã hội hiện đại, đồng thời khắc họa những khát vọng và đam mê của người trẻ giữa áp lực đời sống. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ ý tưởng mới mẻ, hệ thống ẩn dụ giàu suy tư cùng phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu.
Đứng sau “Giấc mơ là ốc sên” là một ê-kíp chất lượng: phần hình ảnh có sự tham gia của Chananun Chotrungroj từng gây tiếng vang với “Third Wife” (Vợ ba) đoạt giải Phim xuất sắc nhất châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2018.
Tác phẩm cũng được hậu thuẫn bởi Kontribute Studio, đơn vị đứng sau các bom tấn phòng vé như “Tử chiến trên không”, “Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng”. Ngoài ra, đạo diễn Phan Đăng Di - người từng gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes với “Bi, đừng sợ” - cũng là cố vấn chuyên môn của tác phẩm này.