Theo tuyên bố của Tổng thống Tinubu, những người được giải cứu gồm 163 nạn nhân bị bắt cóc tại cộng đồng Woro, khu vực Kaiama thuộc bang Kwara hồi tháng 2 và 145 người khác, chủ yếu đến từ bang Niger. Giới chức không công bố chi tiết chiến dịch, chỉ cho biết các con tin được giải cứu từ một khu rừng sau nhiều tháng bị giam giữ và hiện đang được chăm sóc y tế.
Ông Tinubu đánh giá thành công của chiến dịch là minh chứng cho hiệu quả của hoạt động tình báo cũng như sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các lực lượng an ninh Nigeria.
Tổng thống Tinubu nhấn mạnh: "Chiến dịch dựa trên thông tin tình báo này cho thấy năng lực và sự phối hợp ngày càng hiệu quả của các lực lượng an ninh. Tôi biểu dương những người lính dũng cảm vì lòng quả cảm và sự cống hiến không ngừng trong việc bảo vệ tính mạng người dân Nigeria".
Bắt cóc đòi tiền chuộc từ lâu là vấn nạn nghiêm trọng tại Nigeria, đặc biệt ở các bang phía tây bắc và bắc miền trung. Các nhóm vũ trang, thường được giới chức địa phương gọi là các băng cướp, thường xuyên tấn công làng mạc, trường học và bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc.
Theo nhà chức trách, nhiều nhóm trong số này hình thành từ các cộng đồng chăn nuôi gia súc từng xảy ra xung đột kéo dài với nông dân do tranh chấp đất đai và nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm. Bên cạnh đó, Nigeria cũng đang đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài hơn một thập kỷ của các nhóm phiến quân ở khu vực đông bắc, khiến tình hình an ninh tại đây tiếp tục diễn biến phức tạp.