Quân đội Nigeria giải cứu 31 con tin bị bắt cóc trong lễ Phục sinh

(CLO) Quân đội Nigeria hôm 5/4 thông báo đã giải cứu thành công 31 người bị bắt làm con tin trong một cuộc tấn công vào nhà thờ tại bang Kaduna, phía tây bắc nước này.

Vụ việc xảy ra ngay trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm lễ Phục sinh (5/4), tại làng Ariko, nằm cách thủ đô Abuja khoảng 100 km về phía bắc.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công, lực lượng quân đội đã nhanh chóng triển khai hành động. Trong một tuyên bố chính thức, phía quân đội cho biết: "Thông qua phản ứng nhanh chóng, các binh sĩ đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công khủng bố, dẫn đến việc giải cứu 31 thường dân bị bắt cóc trong một buổi lễ nhà thờ vào ngày lễ Phục sinh".

Screenshot 2026-04-06 at 09.48.17
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Quân đội Nigeria

Để giải cứu thành công số con tin này, các binh sĩ đã đấu súng quyết liệt với những kẻ tấn công, khiến bọn chúng tháo chạy và bỏ lại toàn bộ 31 con tin.

Mặc dù chiến dịch giải cứu diễn ra thành công, vụ tấn công vẫn để lại những hậu quả đau lòng. Truyền thông địa phương đưa tin hai nhà thờ - một Công giáo và một Tin Lành - đã bị tấn công trong cùng thời điểm.

Ông Caleb Maaji, Chủ tịch Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria tại bang Kaduna, cho biết các tay súng đã nhắm vào hai nhà thờ ở làng Ariko vào hôm 5/4. Ông nói thêm rằng có 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị bắt cóc. Tuy nhiên, phía quân đội cho biết họ tìm thấy 5 thi thể tại hiện trường.

Vụ tấn công tại Ariko là minh chứng mới nhất cho tình trạng bất ổn an ninh đang diễn ra nghiêm trọng tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi. Trong nhiều năm qua, các bang phía tây bắc và miền trung nước này, bao gồm cả Kaduna, thường xuyên bị khủng bố bởi các băng nhóm tội phạm mà người dân địa phương gọi là "nhóm cướp".

Những nhóm này chuyên thực hiện các vụ bắt cóc quy mô lớn để đòi tiền chuộc và tấn công tàn bạo vào các ngôi làng. Chỉ riêng trong tháng 1, các tay súng cũng đã tấn công vào các nhà thờ tại Kaduna trong giờ hành lễ và bắt đi hơn 170 tín đồ.

Nigeria là nơi sinh sống của hơn 250 nhóm dân tộc và đang bị chia rẽ sâu sắc giữa miền bắc chủ yếu là người Hồi giáo và miền nam chủ yếu là người Cơ đốc giáo, với sự pha trộn phức tạp tại các khu vực miền trung nước này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: