Bước vào loạt trận quyết định, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm rất cao. Trên sân, các vận động viên liên tục tạo ra những pha bóng hấp dẫn với những cú smash uy lực, những tình huống cứu bóng ngoạn mục. Không khí trên khán đài luôn trong trạng thái sôi động, căng thẳng khi hai đội giằng co từng điểm số.
Trận đấu cuối cùng khép lại với tỷ số 15-14 nghiêng về tuyển miền Bắc, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 21-20 cho đội bóng đến từ phía Bắc. Khoảnh khắc ghi điểm quyết định, các vận động viên miền Bắc đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, khép lại màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh.
Chiến thắng của đội tuyển miền Bắc không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn mà còn là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí thi đấu và tinh thần fair-play xuyên suốt giải đấu.
Trong khi đó, tuyển miền Nam dù chưa thể giành ngôi vô địch nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với lối chơi cống hiến, góp phần tạo nên một mùa giải hấp dẫn, giàu tính chuyên môn.
Theo bà Nguyễn Khánh Hoa, Trưởng Ban Tổ chức, giải đấu hướng tới xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp nhưng gần gũi, qua đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào pickleball tại Việt Nam.
Với cái kết đầy kịch tính, Glory Cup 2026 không chỉ là cuộc so tài giữa hai miền mà còn mở ra kỳ vọng về những mùa giải tiếp theo ngày càng chất lượng và hấp dẫn hơn.