(CLO) Từ chiều tối mai ngày 8/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm, đặc biệt với khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang. Từ ngày 9/6, miền Bắc chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C.
(CLO) Cái nóng gay gắt khiến nhu cầu “trốn nóng” của người dân tăng đột biến, kéo theo thị trường du lịch biển sôi động sớm chưa từng có. Nhiều tour biển từ Hạ Long, Cô Tô, Quan Lạn đến Đà Nẵng liên tục kín chỗ, trong khi hàng loạt cơ sở lưu trú đã “cháy phòng” ngay từ đầu mùa hè.
(CLO) Thời tiết oi bức kéo dài khiến tình trạng say nắng, say nóng có xu hướng gia tăng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, hạn chế hoạt động dưới trời nắng gắt để tránh những biến chứng nguy hiểm do sốc nhiệt gây ra.
(CLO) Ngày mai 23/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, dự báo tiếp tục tăng nhiệt trong những ngày tới, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt ngưỡng 37 độ C.
(CLO) Ngày mai 14/5, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ, thời gian nắng nóng từ 11h-16h. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí thấp, người dân cần cảnh giác trước nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
(CLO) Ngày mai 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng dự báo có mưa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.
(CLO) Vào tối 2/5, nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận mưa đá hạt nhỏ rơi dày, buộc người dân đang lưu thông phải dừng lại tìm nơi tránh trú do thời tiết chuyển xấu đột ngột.
(CLO) Sau những ngày nắng nóng nhẹ, không khí lạnh tràn về sẽ mang theo mưa dông diện rộng, kéo nền nhiệt miền Bắc xuống mức dễ chịu, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
(CLO) Ngày mai 20/4, thời tiết miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ trong ngày ở mức dễ chịu, nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ C.
(CLO) Ngày mai 4/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm, mưa tập trung về đêm và sáng sớm.
(CLO) Mưa, mưa đá kèm dông lốc và sét xảy ra trong hai ngày 29 - 30/3 tại nhiều tỉnh phía Bắc đã khiến 4 người tử vong, 9 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại lớn về nhà ở, hoa màu.
(CLO) Hai đợt mưa dông liên tiếp trong vòng chưa đầy 24 giờ đã gây mưa lớn, ngập úng cục bộ và xuất hiện mưa đá tại nhiều tỉnh miền Bắc. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ dông lốc, gió giật mạnh vẫn có thể tái diễn trong những ngày tới do thời tiết chuyển mùa phức tạp.
(CLO) Đợt nắng nóng đầu tiên năm 2026 được dự báo xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm, bắt đầu từ ngày 30-31/3 tại Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, sau đó lan ra đồng bằng Bắc Bộ.
(CLO) Ngày mai 10/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc và khu vực Thanh Hóa chuyển rét, có mưa rào vài nơi với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 13 độ.
(CLO) Khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 2/3, gây mưa rào, dông và khiến nhiệt độ giảm còn 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
(CLO) Ngày mai 1/3, thời tiết miền Bắc dự báo sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, về chiều tối xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ trong ngày phổ biến 22-32 độ.
(CLO) Dự báo ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, riêng vùng núi có điểm rét đậm. Các vùng biển từ Bắc đến Nam Biển Đông xuất hiện gió mạnh, biển động.
(CLO) Ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), khối không khí lạnh vẫn bao trùm Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá đến TP. Huế gây mưa nhỏ và rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ đón Tết với nền nhiệt cao, nắng nóng xuất hiện cục bộ khiến không khí khá oi bức.