Ngày 5/12, thông tin từ UBND xã Chư Păh cho biết, trên địa bàn xã vừa ghi nhận một bé trai tử vong do bệnh dại. Trường hợp tử vong là em R.C.Ư (6 tuổi, trú tại làng Bối, xã Chư Păh).
Trước đó, ngày 29/11 em R.C.Ư bị sốt, đau họng và nôn ói nên người nhà đã đi mua thuốc ở tiệm thuốc tây cho trẻ uống nhưng không khỏi.
Đến tối ngày 1/12, trẻ có biểu hiện sợ nước, không uống sữa được, sợ gió và sợ ánh sáng, gào thét cào cấu nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Chư Păh.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ tư vấn cho cháu nhập viện để chuyển lên tuyến trên để điều trị, gia đình sau đó đã chủ động đưa trẻ lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
Theo người nhà, lâu nay em R.C.Ư vẫn khỏe mạnh bình thường và không nói chuyện bị chó cắn nên gia đình không rõ sự việc. Thế nhưng khi ở Bệnh viện Nhi em Ư. nói bị chó cắn cách đây 2 tháng nhưng không nhớ rõ vị trí nào.
Sau khi được bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, một ngày sau đó gia đình đã làm thủ tục đưa bệnh nhi về nhà và tử vong sau đó.
Tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương có số ca tử vong do bệnh dại tăng cao tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tình hình diễn biến phức tạp, với nhiều ca tử vong được ghi nhận trong các năm 2023 và 2024, chủ yếu do người dân không tiêm vaccine phòng dại kịp thời sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào hoặc do tiêm không đủ liều.
Bên cạnh đó, do nguồn ngân sách còn hạn chế nên việc hỗ trợ tiêm phòng vacxin trên đàn chó nuôi đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu miễn dịch quần thể. Mặt khác, tập quán nuôi chó thả rông của người dân, đặc biệt trong vùng đồng bào DTTS còn phổ biến, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin bệnh dại đạt thấp, nên công tác quản lý, giám sát gặp nhiều khó khăn.