Theo đó, giải thưởng Quả bóng vàng năm nay sẽ bao gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải cống hiến (2 giải).
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Nhật, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cho biết, giải thưởng Cống hiến không phải được bầu chọn do lá phiếu, mà do ban tổ chức lựa chọn dựa trên cơ sở tham mưu, góp ý, với sự ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ, huấn luyện viên trong một giai đoạn.
Ban tổ chức trả lời báo chí trong buổi họp báo về Quả bóng vàng Việt Nam 2023 - Ảnh: tuoitre
Ở giải thưởng mới này, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đề cập đến 2 ứng viên vừa mới treo giày là tiền vệ Phạm Thành Lương (4 quả bóng vàng Việt Nam) và cầu thủ futsal Trần Văn Vũ (3 quả bóng vàng Việt Nam).
Theo ông Tú, cả hai cầu thủ này đã dành cả thanh xuân cho bóng đá nên họ xứng đáng được đề cử cho giải thưởng lần này.
Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2023 ở nam, ban tổ chức đề cử 20 cầu thủ. Trong đó có những tên tuổi như Hoàng Đức, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Lâm, Tuấn Anh, Văn Thanh… Thậm chí là cả tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson.
Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2023 ở nữ, ban tổ chức đề cử 11 gương mặt. Trong đó có Huỳnh Như, Hải Yến, Thanh Nhã, Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh, Tuyết Dung,... Tiền vệ Trần Thị Thùy Trang vừa tuyên bố giải nghệ cũng có tên.
Năm 2022, Quả bóng Vàng Việt Nam được trao cho các cầu thủ Văn Quyết (Nam, Hà Nội), Huỳnh Như (Nữ, Lank FC) và Văn Ý (Futsal, Thái Sơn Nam)
Theo kế hoạch, đầu tháng 11, ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu chọn và danh sách đề cử đến các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các câu lạc bộ V.League, đội nữ, đội futsal, phóng viên thể thao để tiến hành bầu chọn.
Hạn chót ban tổ chức thu phiếu bầu là ngày 28/12/2023. Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024 tại TP.HCM.
PV