Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn trao vinh danh đặc biệt cho NSND Ngô Mạnh Lân

(CLO) Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 năm 2026 vừa công bố kết quả với nhiều dấu ấn mới, trong đó Giải thưởng Lớn “Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn” vinh danh cố NSND Ngô Mạnh Lân vì những cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật thiếu nhi Việt Nam.

Lễ công bố và trao giải thưởng do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức chiều ngày 22/5 tại Hà Nội. Theo Hội đồng giám khảo, việc vinh danh cố NSND Ngô Mạnh Lân là sự ghi nhận xứng đáng dành cho người nghệ sĩ đã dành trọn đời sáng tạo vì tuổi thơ Việt Nam.

NSND Ngô Mạnh Lân được xem là một trong những gương mặt đặt nền móng cho hoạt hình Việt Nam hiện đại. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô (VGIK), ông trở về nước công tác tại Hãng phim Hoạt hình Việt Nam và tham gia thực hiện hàng loạt tác phẩm kinh điển như “Chuyện ông Gióng”, “Mèo con”, “Trê Cóc”…

Trong sự nghiệp của mình, ông sở hữu gia tài 22 bộ phim hoạt hình, gồm 17 phim với vai trò đạo diễn và 5 phim với vai trò họa sĩ.

anh-man-hinh-2026-05-22-luc-221439.png
Tác phẩm “Chuyện ông Gióng” của NSND Ngô Mạnh Lân. Ảnh: Ban tổ chức

Bên cạnh hoạt hình, NSND Ngô Mạnh Lân còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực minh họa sách báo thiếu nhi. Những tranh minh họa của ông trên báo Thiếu niên Tiền phong, Nhi đồng hay trong các tác phẩm văn học của Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Võ Quảng… đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả.

Đặc biệt, ông có tới 3 lần minh họa cho tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" vào các năm 1959, 1972 và 1989. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, nếu nhà văn Tô Hoài là người “sinh ra” Dế Mèn bằng ngôn ngữ thì NSND Ngô Mạnh Lân chính là người tái hiện nhân vật ấy bằng hình ảnh. Phiên bản Dế Mèn do ông minh họa được xem là hình tượng quen thuộc gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

anh-man-hinh-2026-05-22-luc-221607.png
NSND Ngọc Lan đại diện gia đình cố NSND Ngô Mạnh Lân nhận vinh danh Giải thưởng lớn "Thành tựu trọn đời - Hiệp sỹ Dế Mèn". Ảnh: Ban tổ chức

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, cho biết việc trao giải cho NSND Ngô Mạnh Lân là lựa chọn hợp lý bởi ông không chỉ có đóng góp lớn cho phim hoạt hình mà còn tạo nên những minh họa kinh điển cho “Dế Mèn phiêu lưu ký”.

Trong khi đó, họa sĩ Thành Chương đánh giá NSND Ngô Mạnh Lân là nghệ sĩ tài năng, có phong cách tạo hình riêng và ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều thế hệ họa sĩ sau này. Theo ông, nhiều họa sĩ hiện nay vẫn tìm lại tranh của Ngô Mạnh Lân để học tập và nghiên cứu như một nguồn tư liệu quý.

anh-man-hinh-2026-05-22-luc-222056.png
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Ban tổ chức

Được khởi xướng từ năm 2020, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn hướng tới tôn vinh các sáng tác “của thiếu nhi” hoặc “vì thiếu nhi”, gồm Giải thưởng Lớn Hiệp sĩ Dế Mèn và các giải đồng hạng Khát vọng Dế Mèn. Trước NSND Ngô Mạnh Lân, giải thưởng lớn từng được trao cho các tác giả như Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đức Tiến, Lý Lan và Phạm Tuyên.

Ban Tổ chức cho biết mùa giải năm nay đánh dấu bước chuyển mới khi hướng tới xây dựng hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật dành cho thiếu nhi trong kỷ nguyên số, thúc đẩy việc chuyển hóa các tác phẩm giàu tiềm năng thành sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa rộng rãi. Giải thưởng cũng tiếp tục nhấn mạnh vai trò thúc đẩy văn hóa đọc và phát triển công nghiệp văn hóa dành cho thiếu nhi Việt Nam.

Kết quả giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 năm 2026

I. Giải thưởng Lớn “Thành tựu trọn đời - Hiệp sỹ Dế Mèn”: Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân

II. Giải Khát vọng Dế Mèn

1. 100 cái chân (truyện của Nguyễn Ngọc Thuần, Nhà xuất bản Trẻ)

2. Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian (bản thảo truyện dài của Nguyễn Thị Như Hiền)

3. Bộ tranh Việt Nam qua nét vẽ của Hải Nam của họa sĩ Nguyễn Đăng Hải Nam (16 tuổi)

4. Chú robot tưởng mình là người (truyện của Lê Anh Vinh, Nhà xuất bản Kim Đồng)

5. Series hoạt hình Wolfoo và hệ sinh thái sáng tạo từ phim (do Sconnect Việt Nam sản xuất và phát triển)

6. Yersin - Khúc hát Cá Ông (truyện tranh của Tạ Huy Long, Nhà xuất bản Kim Đồng)

III. Tặng thưởng của Hội đồng giám khảo

1. Bác sách bụng to (bản thảo tập thơ của Vũ Ngọc Diệp, 11 tuổi)

2. Bộ tranh Tiếng nói đại dương của họa sĩ nhí Nguyễn Minh Quân (11 tuổi)

3. Những câu chuyện về công tử mơ mộng cùng chùm tác phẩm về chú mèo (bản thảo tranh truyện của Lê Nhã Uyên, 10 tuổi)

4. Phép màu của Kurt (nhạc kịch do Học viện nghệ thuật STARLAB sản xuất)

Xem thêm

“Xoan mở hội” - Khi người trẻ ấp ủ đưa hát Xoan bước ra khỏi không gian đình cổ

“Xoan mở hội” - Khi người trẻ ấp ủ đưa hát Xoan bước ra khỏi không gian đình cổ

(CLO) Sự kiện “Xoan mở hội”, do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh Phú Thọ tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại Bảo tàng Hà Nội, nhằm lan tỏa giá trị của hát Xoan Phú Thọ tới công chúng trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa và truyền thông sáng tạo.

Hà Nội quảng bá văn hóa Thăng Long tại Mátxcơva

Hà Nội quảng bá văn hóa Thăng Long tại Mátxcơva

(CLO) Mới đây, tại Mátxcơva, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng chính quyền Thủ đô Mátxcơva tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật và triển lãm trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026”.

Thiếu những “món ăn tinh thần” dành cho lứa tuổi học đường

Thiếu những “món ăn tinh thần” dành cho lứa tuổi học đường

(CLO) Mỗi dịp hè về, đặc biệt là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, xã hội lại dành nhiều sự quan tâm hơn tới việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Những chương trình tặng quà, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa được tổ chức ở nhiều nơi, thể hiện trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với trẻ em. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đời sống văn hóa tinh thần dành riêng cho thiếu nhi, có thể nhận thấy một khoảng trống đáng suy nghĩ: Những “món ăn tinh thần” phù hợp với lứa tuổi vẫn còn thưa vắng, chưa tương xứng với nhu cầu ngày càng lớn của các em, đặc biệt trong dịp hè là khoảng thời gian trẻ em có nhiều thời gian và cơ hội để tiếp cận văn hóa, nghệ thuật.

‘Khi công chúng biết quay lưng với chiêu trò và biết trân trọng giá trị thật, văn hóa scandal sẽ tự mất đất sống’

‘Khi công chúng biết quay lưng với chiêu trò và biết trân trọng giá trị thật, văn hóa scandal sẽ tự mất đất sống’

(CLO) PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong thời đại mạng xã hội và truyền thông số, danh tiếng có thể đến rất nhanh, nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng có đủ nền tảng văn hóa, bản lĩnh nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội để giữ mình trước áp lực của ánh hào quang.

Thời cơ vàng cho hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh tại Việt Nam

Thời cơ vàng cho hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh tại Việt Nam

(NB&CL) Sau nhiều năm thị trường truyện tranh Việt Nam bị lấn át bởi làn sóng truyện tranh từ nước ngoài thì mới đây việc Chính phủ có động thái mạnh tay hơn với vi phạm bản quyền được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho truyện tranh Việt Nam bứt phá. Khi “khoảng trống thị trường” xuất hiện, đây chính là thời điểm để các doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung hợp lực xây dựng một hệ sinh thái bài bản cho nền công nghiệp truyện tranh.

120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ triển lãm hiện đại

120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ triển lãm hiện đại

(CLO) Triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” không chỉ tái hiện hành trình hơn một thế kỷ phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội qua nhiều tư liệu và hình ảnh quý, mà còn mang đến cho công chúng những trải nghiệm tương tác mới mẻ, góp phần lan tỏa giá trị tri thức và tinh thần khai phóng của nền giáo dục đại học Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: