Lễ trao Giải thưởng 'Con đường Thiên Lý' tổ chức tại Hà Nội

(CLO) Lễ trao Giải thưởng “Con đường Thiên Lý” (Prix de la route Mandarine) được tổ chức tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) vào ngày 7/1/2026.

Sự kiện đánh dấu sự ra đời của giải thưởng nghệ thuật quốc tế đầu tiên dành cho sinh viên mỹ thuật Việt Nam, hướng tới tạo bệ phóng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hội nhập và vươn ra thị trường nghệ thuật toàn cầu. Chương trình có sự tham dự của giới chuyên môn, nhà sưu tập, nghệ sĩ cùng đông đảo sinh viên mỹ thuật đến từ nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước.

Giải thưởng do bà Charlotte Aguttes-Reynier, Chủ tịch Hiệp hội các Nghệ sĩ châu Á tại Paris, Phó Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Mỹ thuật và Nghệ thuật châu Á của nhà đấu giá Aguttes (Pháp) sáng lập, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ra đời chương trình đào tạo mỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam do họa sĩ Victor Tardieu khởi xướng cùng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Ảnh màn hình 2026-01-05 lúc 07.50.32
Lễ trao Giải thưởng “Con đường Thiên Lý” sẽ được tổ chức tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội). Ảnh: nhandan

Tên gọi “Con đường Thiên Lý” gợi nhắc tuyến giao thông, văn hóa, lịch sử từng được gọi là “đường cái quan”, nơi ngôi trường mỹ thuật đầu tiên của Việt Nam được xây dựng tại số 121 đường Thiên Lý.

Từ đây, mỹ thuật hiện đại Việt Nam hình thành và phát triển, tạo nền tảng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ tiêu biểu như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Trịnh Hữu Ngọc…, góp phần định hình diện mạo mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX. Việc đặt tên giải thưởng theo biểu tượng này thể hiện mong muốn mở ra một “con đường” mới mang tinh thần hội nhập quốc tế cho nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Giải thưởng dành cho sinh viên các chuyên ngành mỹ thuật đang theo học trong niên khóa 2025-2026. Hai tác giả đoạt giải sẽ có cơ hội trưng bày tác phẩm tại Neuilly-sur-Seine (Paris, Pháp) vào đầu tháng 4/2026, được tài trợ vé máy bay khứ hồi, tham gia chương trình trải nghiệm nghệ thuật chuyên sâu và hỗ trợ chi phí lưu trú trị giá 1.000 euro/người.

Ảnh màn hình 2026-01-05 lúc 07.51.19
Các sự kiện do bà Charlotte Aguttes-Reynier, Chủ tịch Hiệp hội các Nghệ sĩ châu Á tại Paris tổ chức đều thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng. Ảnh: Thuỵ Phương

Hội đồng Giám khảo quy tụ các chuyên gia, giám tuyển, nhà sưu tập uy tín từ Việt Nam và Pháp, do bà Charlotte Aguttes-Reynier làm Chủ tịch. Mùa giải đầu tiên có 13 thí sinh đến từ các cơ sở đào tạo mỹ thuật hàng đầu trong nước, phản ánh diện mạo năng động của mỹ thuật trẻ Việt Nam.

Giải thưởng được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng, kết nối truyền thống mỹ thuật Đông Dương với dòng chảy nghệ thuật đương đại toàn cầu, đồng thời mở ra những hành trình sáng tạo mới cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: