Giao đất trái thẩm quyền, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân bị kỷ luật

(CLO) Sau khi xem xét đề nghị của UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 với ông Nguyễn Xuân Lĩnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân.
Trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (ảnh NNVN)

Trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (ảnh NNVN)

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân nhiệm kỳ 2011-2016, ông Nguyễn Xuân Lĩnh đã vi phạm Luật Đất đai, tổ chức giao đất trái thẩm quyền trong thời gian dài (từ tháng 7-2011 đến tháng 1-2015) với số lượng 67 lô đất ở cho hộ gia đình và cá nhân; thiếu trách nhiệm, làm trái quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền, dẫn đến trên địa bàn xã tồn đọng 90 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, để 13 hộ gia đình trong xã tự ý xây nhà ở và các công trình trái phép trên đất do UBND xã quản lý.

Thu sai quy định hơn 5 tỷ đồng tiền sử dụng đất của 67 hộ gia đình và cá nhân; trong đó, chỉ nộp vào Kho bạc nhà nước 580.181.400 đồng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 hộ gia đình, số còn lại để tại xã, không báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính cấp trên theo quy định của pháp luật.

Với trách nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Lĩnh đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông báo kết quả giám sát của UBKT Huyện ủy Kỳ Anh đối với việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Kỳ Xuân.

Đến nay, các khuyết điểm, vi phạm của tập thể và cá nhân không được khắc phục dẫn đến các tồn đọng trong giao đất sai thẩm quyền, xây dựng nhà ở và các công trình trái phép chưa được giải quyết dứt điểm.

PV

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: