Giáo viên Indonesia bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp 13 học sinh

(CLO) Một giáo viên Indonesia bị kết tội cưỡng hiếp 13 học sinh tại một trường nội trú Hồi giáo đã bị kết án tử hình hôm thứ Hai (4/4).

Herry Wirawan, 36 tuổi, ban đầu chỉ bị kết án tù chung thân vào hồi tháng Hai, trong một vụ án thu hút sự chú ý của cả nước về lạm dụng tình dục trong các trường tôn giáo ở nước này. Nhưng các công tố viên đã đệ đơn kháng cáo và yêu cầu án tử hình.

giao vien indonesia bi ket an tu hinh vi cuong hiep 13 hoc sinh hinh 1

Kẻ phạm tội Herry Wirawan (áo đỏ). Ảnh: AFP

“Chúng tôi chấp nhận kháng cáo của các công tố viên. Chúng tôi tuyên phạt bị cáo mức án tử hình”, thẩm phán đọc tuyên bố hôm thứ Hai tại Tòa án Cấp cao ở Bandung, tỉnh West Java.

Indonesia đã ngừng tiến hành các án phạt tử hình trong vài năm qua và các vụ tử hình gần đây nhất diễn ra vào năm 2016.

Hình thức lạm dụng của Herry tại trường học được đưa ra ánh sáng khi gia đình của một nữ sinh trình báo cảnh sát vì tội cưỡng hiếp cô con gái vị thành niên của họ vào năm ngoái.

Trong phiên tòa trước đó, Herry đã tiết lộ rằng hắn đã cưỡng hiếp các nữ sinh - phần lớn đến từ các gia đình nghèo và đang theo học tại trường bằng học bổng - trong khoảng thời gian 5 năm. Người thân của một trong các nạn nhân nói rằng bản án hôm thứ Hai đã mang lại công lý cho các nạn nhân.

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc và gia tăng áp lực lên quốc hội để thông qua dự luật “xóa bỏ bạo lực tình dục” bị trì hoãn từ lâu, nhằm chống lại tội phạm tình dục và cung cấp công lý cho các nạn nhân, bao gồm cả các trường hợp hiếp dâm trong hôn nhân.

Vụ hiếp dâm Bandung cũng đã làm sáng tỏ vấn đề lạm dụng tình dục trong hệ thống giáo dục Indonesia, với 14 trong số 18 trường hợp được báo cáo cho Ủy ban Bảo vệ Trẻ em vào năm ngoái diễn ra tại các trường nội trú Hồi giáo.

Quốc gia này có hơn 25.000 trường nội trú Hồi giáo, với gần 5 triệu học sinh sống và học tập trong ký túc xá của trường.

Hoàng Hải (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: