(CLO) Hết tiền tiêu xài, Phạm Tấn Tài lén lấy giấy tờ đất của người thân đem đi làm giả rồi thế chấp và bán đất cho nhiều người để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
(CLO) Mệt mỏi vì nhận nhà nhiều năm nhưng không có sổ đỏ, nhiều hộ gia đình tại Hà Nội chấp nhận sống trong cảnh tạm bợ. Những người dân mong muốn cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ giờ đây thật xa vời...
(CLO) Theo nghị định 91/2019 vừa được Chính phủ ban hành, mức xử phạt chủ đầu tư chậm trễ làm thủ tục cấp “sổ đỏ” cho cư dân đã tăng lên mức cao nhất là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mức phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe.
(CLO) Hiện nay, tại Hà Nội vẫn còn nhiều chung cư đã đi vào hoạt động nhưng cư dân chưa được cấp “sổ đỏ” cho dù họ đã thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính. Đây là một bài toán mà các cơ quan chức năng tại Thủ đô vẫn chưa tìm được lời giải.
(CLO)Thời gian qua, việc tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ hồng tại các dự án trên đã được Chính phủ và các Bộ ngành đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, việc cấp sổ hồng cho người dân vẫn bị 'treo' trong thời gian dài, nhất là tại các dự án có sai phạm về mật độ xây dựng, sai quy hoạch thiết kế..
(CLO) Gia đình ông Lê Trọng Kiêm (trú tại thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) phản ánh việc phần đất thuộc sở hữu của gia đình ông bị đem ra đấu giá để bán cho người khác.