Giới đầu tư lo lắng khi tỷ phú Warren Buffet bán tới 8 tỷ USD cổ phiếu chỉ trong Quý 2
(CLO) Chỉ trong Quý 2, tỷ phú Warrent Buffet đang bán ròng ra lượng cổ phiếu trị giá tới 8 tỷ USD. Động thái này khiến giới đầu tư lo ngại về viễn cảnh thị trường chứng khoán trong thời gian tới.
Warren Buffett, vị tỷ phú tài ba nổi tiếng với những khoản đầu tư chứng khoán chắc tay sinh lời tốt vừa khiến giới đầu tư lo lắng khi ông liên tục bán ra tổng lượng cổ phiếu trị giá 8 tỷ USD chỉ trong Quý 2.
Điều này trái ngược hoàn toàn với những chỉ báo tích cực của thị trường. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng 17%, Nasdaq cũng đã tăng 30%. Thống kê về sức mua cho thấy người Mỹ vẫn đang chi tiêu mạnh tay cùng với đó là tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp.
Tỷ phú Warren Buffett đã bán ra 8 tỷ USD cổ phiếu trong Quý 2, điều gì đang xảy ra? (Ảnh TL)
Bên cạnh đó, cũng có nhiều dự báo chỉ ra rằng Fed sẽ sớm ngừng việc tăng lãi suất do lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt dù tốc độ còn rất chậm chạp.
Trái với những tín hiệu tích cực trên, quỹ Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã liên tục bán ra cổ phiếu nắm giữ. Tổng giá trị bán ra trong Quý 2 đã lên tới 8 tỷ USD. Tuy rằng con số trên không thấm vào đâu so với khối tài sản khổng lồ của vị tỷ phú này nhưng động thái trên thực sự đã gây ảnh hưởng tới thị trường.
Nhiều chuyên gia đã phải đặt câu hỏi rằng phải chăng vị tỷ phú này đã đoán trước một viễn cảnh nào đó nên mới bán ra lượng lớn cổ phiếu như vậy.
Không chỉ Warren Buffett mà ngay cả nhà đầu tư nổi tiếng Michael Burry, người được dùng làm hình mẫu chính trong bộ phim The Big Short cũng đã dồn toàn bộ tài sản 866 triệu USD của mình để đặt cược rằng S&P 500 sẽ lao dốc. Ông còn dùng 739 triệu USD để bán khống cổ phiếu, đặt cược rằng Nasdaq 100 cũng sẽ giảm điểm.
Michael Burry là một trong số ít các nhà đầu tư đã dự đoán đúng sự sụp đổ của thị trường bất động sản tại Mỹ năm 2008 và bán khống cổ phiếu ngay trước đó. Michael Burry đã thu về lợi nhuận khổng lồ khi đánh cược thị trường sẽ sụt giảm tại năm 2008 trong khi hầu hết các công ty tài chính đều vẫn đang tỏ ra rất lạc quan.
Động thái trên của 2 nhà tỷ phú huyền thoại đã gây băn khoan không ít đối với giới đầu tư về viễn cảnh sắp tới đây của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như toàn thế giới nói chung.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.