“Đặt cược” vào 5 doanh nghiệp của tỷ phú Warren Buffett thu 17 tỷ USD chỉ sau gần 3 tháng

(CLO) Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của “ông trùm phố Wall” Warren Buffett đã kiếm về 17 tỷ USD trong chưa đầy 3 tháng kể từ đầu năm nay, nhờ những khoản đầu tư vào 5 doanh nghiệp.
Tỷ phú Warren Buffett đảm nhiệm chức CEO Berkshire Hathaway và hiện là người giàu thứ 4 thế giới. Ảnh: Getty.

Tỷ phú Warren Buffett đảm nhiệm chức CEO Berkshire Hathaway và hiện là người giàu thứ 4 thế giới. Ảnh: Getty.

Theo Business Insider, tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại phố Wall, Warren Buffett, đã kiếm về 17 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay, nhờ đầu tư vào 5 mã cổ phiếu doanh nghiệp bao gồm: Bank of America, American Express, Kraft Heinz, General Motors và US Bancorp.

Cụ thể, khoản đầu tư vào Bank of America đã giúp Berkshire thu về 9 tỷ USD doanh thu. Theo đó, mã cổ phiếu của ngân hàng Mỹ đã tăng 30% giá trị trong năm nay, nâng giá trị cổ phần của Berkshire tại doanh nghiệp này từ 30 tỷ USD lên tới 39 tỷ USD.

Khoản đầu tư “hời” tiếp theo của Berkshire là 3,7 tỷ USD nhờ cổ phiếu của American Express tăng 30% giá trị. Trong khi đó, tập đoàn của tỷ phú 91 tuổi còn có thêm 1,5 tỷ USD khi đầu tư vào Kraft Heinz, 1,4 tỷ USD từ General Motors và 1,3 tỷ USD từ mã cổ phiếu của US Bancorp chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng.

Bên cạnh những thành công vang dội này, vụ “đặt cược” của ông Buffett vào 5 doanh nghiệp Nhật Bản hồi mùa thu năm ngoái cũng đang cho thấy những “trái ngọt” nhất định. Cổ phiếu của tập đoàn Itochu, Mitsui, Marubeni, Mitsubishi và Sumitomo đã tăng trung bình 26% trong năm nay, nâng tổng giá trị cổ phần mà Berkshire Hathaway hiện nắm giữ lên tới 1,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, không phải mọi thương vụ đầu tư của chủ tịch Berkshire đều đem về lợi nhuận. Cổ phiếu của Apple – chiếm tới hơn 40% danh mục đầu tư của tập đoàn này – đã giảm khoảng 7% kể từ đầu năm đến nay, “thổi bay” 8 tỷ USD giá trị cổ phần nắm giữ. Bên cạnh đó, giá trị cổ phần hiện Berkshire đang nắm giữ tại Coca-Cola, Snowflake và Verizon cũng sụt giảm hơn so với cuối năm ngoái và đầu năm nay.

Nhà đầu tư huyền thoại kiêm CEO Berkshire Hathaway trở thành tỷ phú tự thân năm 1986 ở tuổi 56. Tài sản ròng của ông vượt mốc 1 tỷ USD sau khi Berkshire Hathaway bán cổ phiếu hạng A lần đầu tiên. Hiện tại, ông sở hữu khối tài sản 79,7 tỷ USD.

Nhà đầu tư huyền thoại kiêm CEO của tập đoàn phố Wall Berkshire Hathaway đã trở thành tỷ phú tự thân vào năm 1986, khi ông 56 tuổi. Ông là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway và luôn là tấm gương cho các thế hệ nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Điểm đặc trưng trong chiến lược sàng lọc đối tượng đầu tư của ông chính là tìm kiếm những doanh nghiệp tốt, nhưng bị định giá thấp và sẽ tiến hành đầu tư dài hạn. Theo các nhà phân tích, chính chiến lược này đã đem lại những kết quả tích cực cho “nhà tiên tri xứ Omaha”.

Khối tài sản ròng của ông Warren Buffett vượt mốc 1 tỷ USD sau khi lần đầu tiên có quyết định bán cổ phiếu hạng A mà Berkshire nắm giữ. Theo thống kê của tạp chí Forbes, tính đến ngày 21/3/2021, vị tỷ phú Mỹ 91 tuổi đang sở hữu khối tài sản lên tới 96,3 tỷ USD.

  Hương Vũ

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: