Google bồi thường cho bang Indiana 20 triệu USD vì vụ kiện quyền riêng tư

(CLO) Google sẽ trả cho bang Indiana, Mỹ 20 triệu đô la để giải quyết vụ kiện của bang chống lại gã khổng lồ công nghệ về các hoạt động theo dõi vị trí bị cáo buộc là lừa đảo, theo Tổng chưởng lý bang Todd Rokita tuyên bố.

Ông Rokita đã đệ đơn kiện riêng chống lại Google khi các cuộc đàm phán giữa công ty và liên minh các luật sư nhà nước bị đình trệ. Các tiểu bang tham gia vụ kiện đã đồng ý về một thỏa thuận trị giá 391,5 triệu USD với công ty vào tháng 11.

google boi thuong cho bang indiana 20 trieu usd vi vu kien quyen rieng tu hinh 1

Ảnh minh họa: GI

Theo kết quả của vụ kiện riêng biệt, Indiana đã nhận được số tiền gấp đôi so với thỏa thuận với 40 bang trong liên minh. Rokita cho biết: “Việc dàn xếp này là một biểu hiện khác cho cam kết kiên định của chúng tôi trong việc bảo vệ người dùng khỏi các âm mưu theo dõi của Big Tech".

Các bang bắt đầu điều tra sau một báo cáo của AP năm 2018 cho thấy Google tiếp tục theo dõi dữ liệu vị trí của mọi người ngay cả sau khi họ chọn không cho phép theo dõi như vậy bằng cách vô hiệu hóa một tính năng mà công ty gọi là “lịch sử vị trí”.

Google đã không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào trong thỏa thuận với Indiana. Công ty đã đưa ra một tuyên bố dài vào thứ Sáu nói rằng trong vài năm qua, họ đã giới thiệu tính minh bạch hơn - và các công cụ giúp người dùng quản lý dữ liệu của họ và giảm thiểu dữ liệu mà họ thu thập.

Google cho biết họ đã khởi chạy các trình điều khiển tự động xóa và bật tính năng đó mặc định cho tất cả người dùng mới, mang lại cho họ khả năng tự động xóa dữ liệu liên tục.

Google cũng cho biết họ đã phát triển các cài đặt như chế độ ẩn danh trên Google Maps. “Đây chỉ là một số cách mà chúng tôi đã làm để cung cấp nhiều sự lựa chọn và minh bạch hơn”, công ty cho biết.

Vụ kiện của Indiana cáo buộc Google sử dụng dữ liệu vị trí để xây dựng hồ sơ người dùng chi tiết và nhắm mục tiêu quảng cáo. Bang này cáo buộc rằng công ty đã lừa dối và đánh lừa người dùng về các hoạt động của mình kể từ ít nhất là năm 2014.

Rokita cho biết ông đã kiện Google vì ngay cả một lượng dữ liệu vị trí hạn chế cũng có thể tiết lộ danh tính và thói quen của một người. Những dữ liệu đó có thể được sử dụng để suy ra các chi tiết cá nhân như quan hệ chính trị hoặc tôn giáo, thu nhập, tình trạng sức khỏe hoặc tham gia vào các nhóm hỗ trợ - cũng như các sự kiện lớn trong đời như kết hôn và sinh con.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: