Hà Lan tái phong tỏa khi 10 quốc gia EU lo ngại về COVID-19 gia tăng

(CLO) Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã công bố các biện pháp khóa cửa nhắm vào các nhà hàng, cửa hàng và sự kiện thể thao trong ít nhất 3 tuần để hạn chế sự gia tăng kỷ lục về số ca nhiễm mới COVID-19.

Theo tuyên bố, các biện pháp gây khó chịu và sâu rộng được đưa ra khi cơ quan dịch bệnh của EU cho biết 10 quốc gia trong khối 27 thành viên đang phải đối mặt với tình trạng rất đáng lo ngại của đại dịch Covid và cảnh báo nó đang tồi tệ hơn trên khắp lục địa.

ha lan tai phong toa khi 10 quoc gia eu lo ngai ve covid 19 gia tang hinh 1

Cảnh sát chống bạo động phải đối mặt với những người biểu tình ở The Hague khi thủ tướng Hà Lan thông báo về việc phong toả một phần mới. Ảnh: AFP

Trong đánh giá rủi ro hàng tuần của mình, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu đã liệt kê Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Hungary, Hà Lan, Ba Lan và Slovenia vào danh mục cần quan tâm cao nhất.

Kể từ khi xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, virus SARS-CoV-2 đã giết chết hơn 5 triệu người và gây ra sự tàn phá kinh tế trên khắp thế giới.

Châu Âu đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh xấu đi nghiêm trọng, đặc biệt là ở Đức và các nước Trung và Đông Âu. Những người không tiêm chủng là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Trong thông báo về việc đóng cửa một phần của đất nước Hà Lan, Thủ tướng Rutte nói rằng cuộc khủng hoảng cần phải có một "đòn đánh mạnh trong vài tuần vì virus ở khắp mọi nơi, khắp đất nước, trong mọi lĩnh vực và mọi lứa tuổi".

Các trường hợp nhiễm mới đã tăng vọt kể từ khi chính phủ Hà Lan dỡ bỏ hầu hết các biện pháp Covid cách đây chưa đầy hai tháng vào ngày 25 tháng 9, đạt mức kỷ lục hơn 16.000 vào thứ Năm (11/11) và thứ Sáu (12/11).

Thủ tướng Rutte nói: “May mắn thay, đại đa số đã được tiêm phòng, nếu không tình trạng khốn khổ ở các bệnh viện sẽ là khôn lường".

Chính phủ Hà Lan cho biết các quán bar, nhà hàng, quán cà phê và siêu thị sẽ phải đóng cửa lúc 8 giờ tối trong ba tuần tới, trong khi các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa lúc 6 giờ tối.

Các sự kiện công cộng cũng sẽ bị loại bỏ trong khi các trận đấu bóng đá bao gồm vòng loại World Cup trên sân nhà của Hà Lan với Na Uy vào tuần tới phải diễn ra mà không có khán giả. Tuy nhiên, trường học sẽ vẫn mở.

Vài trăm người biểu tình tức giận trước thông báo đã tập trung tại The Hague sau đó, cảnh sát đã phải dùng tới vòi rồng để duy trì trật tự.

Mai Anh (theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: