Hà Nam đón trên 4,2 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2024

(CLO) Ngành du lịch Hà Nam ước đạt đón 4,211 triệu lượt người (đạt 98% so với kế hoạch năm, đạt 106,8% so với năm 2023); trong đó: khách quốc tế ước đạt 109 nghìn lượt người, khách nội địa ước đạt 4,102 triệu lượt người trong 9 tháng năm 2024.

9 tháng năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch trên địa bàn.

Theo đó, đã tổ chức đa dạng các hoạt động thông tin, quảng bá du lịch như: tổ chức gian hàng trưng bày, quảng bá du lịch Hà Nam tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn; trưng bày ảnh tại Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương, Ngày thơ trên quê hương Tam Nguyên Yên Đổ - Nguyễn Khuyến.

ha nam don tren 42 trieu luot khach du lich trong 9 thang nam 2024 hinh 1

Chùa Địa Tạng Phi Lai, một điểm đến tâm linh hấp dẫn của Hà Nam (ảnh: Lê Minh Sơn).

Quảng bá hình ảnh “Hà Nam - Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới” tại các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh; tham gia các hoạt động tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM-Hà Nội 2024; tham dự Liên hoan ẩm thực Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024; tham gia gian hàng tại tuần Du lịch Ninh Bình; tham gia chương trình Famtrip và Hội thảo xây dựng điểm đến du lịch Hưng Yên năm 2024.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp phát triển du lịch với các địa phương tổ chức các chương trình cũng được đẩy mạnh.

Đặc biệt năm 2024, tỉnh Hà Nam lần đầu tiên được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh là "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á". Đây là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sự nghiệp du lịch của tỉnh thời gian tới.

Với nhiều hoạt động tích cực đó, tổng số khách du lịch 9 tháng đầu năm 2024 đến Hà Nam ước đạt 4,211 triệu lượt người (đạt 98% so với kế hoạch năm, đạt 106,8% so với năm 2023); trong đó: khách quốc tế ước đạt 109 nghìn lượt người, khách nội địa ước đạt 4,102 triệu lượt người. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.239,25 tỷ đồng (đạt 98,% kế hoạch năm và 106,6% so cùng kỳ năm 2023).

Hà Nam đặt mục tiêu đón 5-6 triệu lượt khách trong năm 2024. Đến năm 2030 sẽ đón được 10 triệu du khách và Hà Nam thực sự trở thành điểm đến mà du khách quốc tế không nên bỏ qua khi đến Việt Nam.

Xem thêm

Khách ngoại lập kỷ lục - bệ phóng vững chắc giúp du lịch Việt tiếp tục bứt phá

Khách ngoại lập kỷ lục - bệ phóng vững chắc giúp du lịch Việt tiếp tục bứt phá

(NB&CL) Bất chấp những biến động của thị trường toàn cầu, lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tiếp xác lập những kỷ lục mới. Kết quả ngoạn mục này không chỉ tạo nên “cú hích” doanh thu trước mắt, mà còn là bệ phóng vững chắc giúp du lịch Việt tiếp tục bứt phá trong những năm tới.

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: