Hà Nội: Bắt "nữ quái" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản

(CLO) Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1985, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Thị Khuyên

Đối tượng Nguyễn Thị Khuyên

Bài liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết kiến nghị của Cienco 1

Hà Nội: Chi 8 tỷ đồng cải tạo hầm chui đường gom đại lộ Thăng Long 

Người nước ngoài được sở hữu những nhà đất nào ở Hà Nội?

Hà Nội: Khởi tố đối tượng hiếp dâm bé gái trong vườn chuối

Cụ thể vào khoảng đầu tháng 8/2020, lợi dụng sơ hở của một số hộ gia đình, Nguyễn Thị Khuyên đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã Vân Phúc, Vân Nam (huyện Phúc Thọ). Tổng giá trị tài sản đối tượng này trộm cắp khoảng 180 triệu đồng và 7 chỉ vàng.

Trước đó theo hồ sơ cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Kim cũng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Qua đó lực lượng chức năng Công an huyện Phúc Thọ tiến hành điều tra, làm rõ và ra quyết định truy lã đối với Nguyễn Thị Kim về tội trộm cắp tài sản.

Khi biết cơ quan công an đã điều tra, làm rõ vụ việc, ngày 30/8/2020, Khuyên đã đến Công an huyện Phúc Thọ để đầu thú.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

P.V

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: