Hà Nội: Bình yên giữa mùa dịch Covid-19

Thứ tư, 01/04/2020 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) 1/4 - ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trên toàn quốc trong vòng 15 ngày theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Thủ Đô không còn nhộn nhịp, hối hả như thường lệ, thay vào đó là những góc phố thân quen đẹp đến lạ thường trong một sớm mai yên lành...

Phố Phan Đình Phùng yên bình trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Ảnh H.Long.

Phố Phan Đình Phùng yên bình trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Ảnh H.Long.

Mặc dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã giảm rất nhiều thế nhưng người dân vẫn chấp hành luật giao thông đường bộ. Ảnh người dân đứng chờ đèn tín hiệu giao thông trên phố Hoàng Diệu. Ảnh: H.Long.

Mặc dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã giảm rất nhiều thế nhưng người dân vẫn chấp hành luật giao thông đường bộ. Ảnh người dân đứng chờ đèn tín hiệu giao thông trên phố Hoàng Diệu. Ảnh: H.Long.

Người cao tuổi sử dụng xe đạp để tập thể dục. Ảnh H.Long.

Người cao tuổi sử dụng xe đạp để tập thể dục. Ảnh H.Long.

Trên phố Hoàng Diệu người dân vẫn ra đường tập thể dục và chơi các môn thể thao nhẹ như chạy bộ hoặc cầu lông như thế này. Ảnh H.Long.

Trên phố Hoàng Diệu người dân vẫn ra đường tập thể dục và chơi các môn thể thao nhẹ như chạy bộ hoặc cầu lông như thế này. Ảnh H.Long.

Phố Hàng Cót vắng lặng người qua lại, có lẽ những hình ảnh này chỉ xuất hiện vào những ngày như mùng 1 Tết Nguyên đán của dân tộc.

Phố Hàng Cót vắng lặng người qua lại, có lẽ những hình ảnh này chỉ xuất hiện vào những ngày như mùng 1 Tết Nguyên đán của dân tộc.

Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày thế nhưng người đàn ông này vẫn giữ thói quen ra bảng tin trước cổng báo Quân đội Nhân dân để đọc báo. Ảnh H.Long.

Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày thế nhưng người đàn ông này vẫn giữ thói quen ra bảng tin trước cổng báo Quân đội Nhân dân để đọc báo. Ảnh H.Long.

Một công viên nhỏ có đài phun nước trên phố Phan Đình Phùng vắng người vui chơi, tập thể dục. Ảnh H.Long.

Một công viên nhỏ có đài phun nước trên phố Phan Đình Phùng vắng người vui chơi, tập thể dục. Ảnh H.Long.

Bốt Hàng Đậu vắng người qua lại . Ảnh H.Long.

Bốt Hàng Đậu vắng người qua lại . Ảnh H.Long.

Phố Xã Đàn là tuyến phố hàng ngày có lưu lượng tham gia giao thông rất đông đúc nhưng hôm nay cũng rất vắng người qua lại. Ảnh H.Long.

Phố Xã Đàn là tuyến phố hàng ngày có lưu lượng tham gia giao thông rất đông đúc nhưng hôm nay cũng rất vắng người qua lại. Ảnh H.Long.

Tại Quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hồ Hoàn Kiếm) có thể đếm được số phương tiện tham gia giao thông qua đây. Ảnh H.Long.

Tại Quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hồ Hoàn Kiếm) có thể đếm được số phương tiện tham gia giao thông qua đây. Ảnh H.Long.

Trên phố Phạm Ngọc Thạch, tất cả các hàng quán hai bên đường đã đóng cửa, có lẽ chưa khi nào như lúc này tuyến phố lại yên bình đến vậy. Ảnh H.Long.

Trên phố Phạm Ngọc Thạch, tất cả các hàng quán hai bên đường đã đóng cửa, có lẽ chưa khi nào như lúc này tuyến phố lại yên bình đến vậy. Ảnh H.Long.

Phố Tràng Thi mặc dù đèn giao thông đang bật xanh nhưng cũng có khá ít phương tiện đi lại. Con đường dường như mới được làm rộng hơn, thênh thang hơn. Ảnh H.Long.

Phố Tràng Thi mặc dù đèn giao thông đang bật xanh nhưng cũng có khá ít phương tiện đi lại. Con đường dường như mới được làm rộng hơn, thênh thang hơn. Ảnh H.Long.

Song song với đường Tràng Thi là tuyến phố Hai Bà Trưng, lượng phương tiện có phần đông hơn nhưng cũng khá vắng so với ngày thường. Ảnh H.Long.

Song song với đường Tràng Thi là tuyến phố Hai Bà Trưng, lượng phương tiện có phần đông hơn nhưng cũng khá vắng so với ngày thường. Ảnh H.Long.

Phố Bát Đàn (Hoàn Kiếm) rộng thênh thang, thỉnh thoảng mới có một bóng người qua lại. Ảnh H.Long.

Phố Bát Đàn (Hoàn Kiếm) rộng thênh thang, thỉnh thoảng mới có một bóng người qua lại. Ảnh H.Long.

Phố Lê Hồng Phong thật đẹp trong một sớm tiết trời xe lạnh của Hà Nội. Ảnh H.Long.

Phố Lê Hồng Phong thật đẹp trong một sớm tiết trời xe lạnh của Hà Nội. Ảnh H.Long.

Đường Hoàng Diệu hút xa với những hàng cây xà cừ cổ thụ gợi nhớ một Hà Nội những năm 80-90 của thế kỷ XX. Ảnh H.Long.

Đường Hoàng Diệu hút xa với những hàng cây xà cừ cổ thụ gợi nhớ một Hà Nội những năm 80-90 của thế kỷ XX. Ảnh H.Long.

So với hình ảnh thường xuyên tắc đường vào những ngày bình thường, Đường Nguyễn Thái Học có phần lạ lẫm với hơn với người tham gia giao thông. Ảnh H.Long.

So với hình ảnh thường xuyên tắc đường vào những ngày bình thường, Đường Nguyễn Thái Học có phần lạ lẫm với hơn với người tham gia giao thông. Ảnh H.Long.

Báo Công luận
Ngã tư nút giao cầu vượt đường Trần Duy Hưng với đường Láng lưu lượng tham gia giao thông thưa thớt. Ảnh H.Long.

Ngã tư nút giao cầu vượt đường Trần Duy Hưng với đường Láng lưu lượng tham gia giao thông thưa thớt. Ảnh H.Long.

Báo Công luận
Ngày hôm nay chỉ có một chuyến tàu duy nhất xuất phát từ Ga Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh khởi hành lúc 9h00. Ảnh H.Long.

Ngày hôm nay chỉ có một chuyến tàu duy nhất xuất phát từ Ga Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh khởi hành lúc 9h00. Ảnh H.Long.

Từ sáng sớm, bạn Tuấn Anh (Quê Bắc Giang) tranh thủ những ngày nghỉ dịch để ship rau cho khách, với mỗi kilogram ngọn susu tới tận tay người tiêu dùng Tuấn Anh bán với giá 20.000 đồng.

Từ sáng sớm, bạn Tuấn Anh (Quê Bắc Giang) tranh thủ những ngày nghỉ dịch để ship rau cho khách, với mỗi kilogram ngọn susu tới tận tay người tiêu dùng Tuấn Anh bán với giá 20.000 đồng.

Hà Long

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thị xã Sa Pa đã cấm 13 tuyến đường nội thị các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên.

Giao thông
Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

(CLO) Các đối tượng Trần Văn Thân (SN 1968), Trần Văn Thanh (SN 1990) cùng trú tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp tấm thép lưới loại B40 trên đường cao tốc, sau đó bán cho Trương Đắc Thao (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu).

Giao thông
TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

(CLO) Theo UBND TP HCM, cầu thay phà Cát Lái là dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp. Dự kiến thời gian triển khai đầu tư khoảng từ 4 - 5 năm, bao gồm việc cập nhật quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng...

Giao thông