Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 19h25 tối 27/5, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh tại khu vực tỉnh Phú Thọ và có xu hướng mở rộng về phía Hà Nội.
Hiện các khối mây dông đang tiến vào một số khu vực như Vật Lại, Mỹ Đức, Vân Đình và tiếp tục lan rộng sang nhiều phường, xã khác của thành phố trong những giờ tới.
Cơ quan khí tượng nhận định, trong khoảng 4 giờ tiếp theo, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên diện rộng tại Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông, cây xanh và hệ thống điện.
Đợt mưa dông xuất hiện sau chuỗi ngày Hà Nội trải qua nền nhiệt khắc nghiệt. Trong ngày 27/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận 40,5 độ C, trong khi nhiều khu vực nội đô có mức nhiệt cảm nhận ngoài trời còn cao hơn do hiệu ứng bê tông và mặt đường hấp nhiệt.
Độ ẩm thấp phổ biến chỉ khoảng 45-50% khiến không khí càng thêm oi bức, ngột ngạt. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí hơn tại các khu vực nhiều nhà cao tầng, mặt đường nhựa và ít cây xanh.
Dự báo trong ngày 28/5, Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, vẫn còn nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng chấm dứt.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng do nền nhiệt cao kéo dài trước đó. Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động lâu ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, đồng thời chủ động theo dõi các bản tin thời tiết để phòng tránh dông lốc, sét và gió mạnh xảy ra vào chiều tối, đêm.