Hà Nội: Gia tăng ùn tắc do bùng phát xe chở HS, công nhân

(CLO) Dù được đánh giá là giải pháp an toàn, thuận tiện nhưng hình thức xe đưa đón học sinh, công nhân đang ngày càng lộ rõ vi phạm trên những tuyến đường chính của Thủ đô, gây ùn tắc giao thông.

“Cậy thế” được ưu tiên

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường nội đô như Đại Cồ Việt, Chùa Bộc, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng…, khá nhiều xe đưa đón học sinh (từ 16 - 45 chỗ) của nhiều trường học khác nhau như: Vinschool, Phổ thông liên cấp Olympia, THPT Marie Curie…hoạt động. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện các xe này liên tục chen lấn với các phương tiện khác mà còn “cậy thế” được ưu tiên, ngang nhiên dừng đỗ trái quy định hoặc phóng nhanh, vượt ẩu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên đường.

Trên phố Chùa Bộc lúc 16h45, một số xe của trường THCS Đoàn Thị Điểm BKS 29B - 088.39, 29B - 611.59 đang lưu thông bất ngờ táp vào lề đường (đối diện với Học viện Ngân hàng) để học sinh xuống. Chiếc xe 45 chỗ ngồi này thậm chí còn dừng cả chục phút vẫn không chịu di chuyển, khiến ùn tắc cả một đoạn đường dài. Tắc nghẽn còn trầm trọng hơn khi ô tô BKS 29B-066.02 cũng của trường Đoàn Thị Điểm tiếp tục dừng lại tương tự xe trước. Nhiều người tham gia giao thông tại đó tỏ ra ngán ngẩm do bị “chôn chân” quá lâu, bèn bất chấp leo lên vỉa hè để thoát khỏi ách tắc.

Chiếc xe “khổng lồ” tạt ra chắn toàn bộ lòng đường sau khi thả công nhân Samsung tại điểm dừng xe buýt trên đường Nguyễn Khoái (địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội) - Ảnh: K.Linh

Một số trường hợp xe đưa đón học sinh gây cản trở giao thông khác có thể kể đến ô tô BKS 29B-020.80 thuộc trường Marie Curie, BKS 29B-189.02 thuộc trường Lương Thế Vinh lúc... chắn hướng rẽ phải từ đường Trần Duy Hưng vào phố Hoàng Đạo Thúy trong khi chờ đèn đỏ…Tại chân cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, lúc 17h15, PV ghi nhận ô tô 16 chỗ BKS 29B-133.98 đưa đón học sinh trường THPT Marie Curie trong khi di chuyển từ hướng Đại Cồ Việt bất ngờ rẽ ngang lên cầu. Hàng loạt phương tiện đi sau không cách nào khác đành phải xếp hàng dài từ chân cầu đến điểm quay đầu đối diện cổng trường Tô Hoàng.

Tương tự, các xe đưa đón học sinh, xe đưa đón công nhân, đặc biệt là hệ thống xe của Công ty Samsung cũng là nguyên nhân khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc. Quan sát của PV tối 17/10 trên phố Phạm Văn Đồng, không ít xe Samsung bất chấp đường hẹp, lưu lượng người trên đường đông, di chuyển với tốc độ nhanh, sẵn sàng chen lên ngang hàng với xe tải, xe khách liên tỉnh khác trong lúc chờ đèn để được đi trước làm cho hàng trăm phương tiện phía sau bị che khuất tầm nhìn. Đơn cử như BKS 29LD-059.71 tại điểm đèn gần Khu đô thị Green Star.

Trong khung giờ cao điểm, các xe đưa đón công nhân của Samsung BKS 29B-142.20, 29B-140.17; 29LS-023.60 cũng thản nhiên dừng đỗ khá lâu tại điểm cấm trước trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh. Khi phát hiện có người chụp ảnh, các “bác tài” lập tức cho xe đi với tốc độ “rùa bò”.

Đáng chú ý, dù những vi phạm của các xe đưa đón công nhân, học sinh diễn ra nhan nhản nhưng dường như không thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý.

Lái xe vi phạm sẽ cắt hợp đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Việt Long, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, Công ty Samsung đã làm việc với UBND TP Hà Nội về việc tạo điều kiện cho xe đón, trả công nhân. Chính vì vậy, đến nay Sở đã cắm 29 điểm dừng đỗ cho các xe chở công nhân của công ty này. Các điểm này được bố trí chủ yếu ở các huyện ngoại thành như: Sóc Sơn, Đông Anh... Chỉ có một vài điểm được cắm ở tuyến phố ven quận Cầu Giấy, như phố Duy Tân.

Theo ông Long, các điểm đỗ được bố trí chủ yếu ở ngoại thành để giảm áp lực lên các tuyến phố vốn đã chật hẹp trong nội thành do các xe chở công nhân của Samsung phần lớn là xe loại 45 - 47 chỗ, rất cồng kềnh.

Nói về việc lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, dừng đỗ không đúng điểm, thời gian dừng thường lâu hơn 3 phút cho phép, ông Long khẳng định sẽ yêu cầu lực lượng Thanh tra phối hợp với CSGT tại các tuyến đường có nhiều xe chở công nhân Samsung đi qua để xử lý nghiêm. “Các doanh nghiệp vận tải phải thường xuyên giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật ATGT cho tài xế. Đây là yêu cầu bắt buộc để lập lại trật tự ATGT trong đội ngũ xe chở công nhân”, ông Long yêu cầu.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết, xe đưa đón học sinh và công nhân, đặc biệt là xe chở công nhân Samsung nếu vi phạm vẫn xử lý bình thường. Tuy nhiên, khung giờ các xe đưa đón học sinh, công nhân đúng vào giờ cao điểm, cũng là lúc lực lượng Thanh tra, CSGT tập trung phân luồng nên việc xử phạt thường bị hạn chế. Trong nhiều trường hợp, nếu xe vi phạm trong giờ cao điểm, để tránh ách tắc, chúng tôi buộc phải ghi lại biển số xe, sau đó làm việc với doanh nghiệp để xử lý xe vi phạm.

Đại diện Công ty Samsung cho biết, hiện công ty thuê 7 đơn vị chở công nhân. “Công ty có bộ phận thanh tra quản lý rất chặt, họ thường xuyên đi kiểm tra hoạt động của các xe này. Thường chỉ cần xe chở công nhân vi phạm là ngay lập tức chúng tôi cắt hợp đồng luôn chứ không chỉ dừng lại ở việc xử phạt rồi cho qua. Việc các xe vi phạm như phản ánh, công ty sẽ ghi nhận và xử phạt nghiêm...”, đại diện phía Công ty Samsung cho biết.

PV (t/h)

Xem thêm

Lào Cai: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

Lào Cai: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 2/8 đến sáng 3/8 khiến nhiều tuyến đường tại phường Lào Cai và xã Cốc San ngập sâu, có vị trí hơn 1m. Nước chảy xiết, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cỡ chữ bài viết: