Theo ghi nhận của phóng viên tại làng hoa Tây Tựu, phần lớn diện tích hoa loa kèn, hoa cúc và hoa hồng đang vào vụ thu hoạch bị đổ rạp sau mưa lớn, nhiều cây gãy ngang thân, hoa dập nát. Dọc các tuyến đường dẫn vào làng và ngay trên ruộng, những luống hoa hỏng được người dân cắt bỏ, chất thành từng đống.
Tại ruộng hoa của anh Nguyễn Thái Sơn, 4 sào hoa cúc đến độ thu hoạch bị ảnh hưởng do mưa lớn. “Những bông hoa bị đổ nghiêng ngả không cứu được thì tôi buộc phải cắt bỏ, phần còn lại bán giá rẻ một nửa so với bình thường mong thu lại được chút vốn”, anh Sơn nói.
Cách đó không xa, bà Đinh Thị Lan cũng đang tất bật tìm cách cứu 2 sào mầm hoa cúc đang có dấu hiệu thối gốc, vàng lá do úng nước. “Mầm hoa rất nhạy cảm với thời tiết, đặc biệt trong điều kiện mưa kéo dài. Nếu không cắt bỏ kịp thời phần trên bị hỏng để cứu phần gốc thì nguy cơ mất trắng chi phí giống ban đầu là rất lớn,” bà Lan chia sẻ.
Tương tự, tại vườn hoa hồng của ông Nguyễn Hữu Khoa, trong tổng số 6 sào hoa, đã có tới 3 sào bị úng rễ sau nhiều ngày mưa lớn, khiến cây suy yếu, hoa giảm chất lượng.
“Từ hôm qua đến giờ tôi phải cắt hoa bán rẻ cho thương lái mong bù được chút chi phí đầu tư ban đầu. Làm hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, chỉ cần mưa lớn kéo dài vài ngày là công sức cả vụ có thể mất trắng. Sau vụ hoa này, gia đình tôi sẽ tạm dừng sản xuất để cải tạo lại đất, xử lý lại hệ thống thoát nước trước khi xuống giống vụ mới”, ông Khoa chia sẻ.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, một số hộ dân đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Chị Nguyễn Thị Thỏa cho biết gia đình đã đầu tư hệ thống giàn đỡ để hạn chế tình trạng cây đổ. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn khiến hoa bị dập, ảnh hưởng đến chất lượng. “Với những luống chỉ nghiêng nhẹ, chúng tôi buộc lại từng cây, đồng thời bổ sung phân bón, dựng lại cọc chống và căng lưới để bảo vệ hoa,” chị Thỏa cho hay.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong tháng 5, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Đặc biệt tại Bắc Bộ, không khí lạnh yếu và tác động của rãnh thấp gió mùa nên nhiều khả năng sẽ xảy ra các đợt mưa rào và dông đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Để chủ động ứng phó, người trồng hoa được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin dự báo từ cơ quan chức năng. Đồng thời, cần chằng chống, gia cố cọc tre đối với các loại hoa thân yếu, hoa chậu, giàn leo nhằm hạn chế đổ gãy khi có gió mạnh. Bên cạnh đó, vệ sinh, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước để tránh ngập úng khi mưa lớn. Ngoài ra, sử dụng lưới che, bạt hoặc nilon phủ phía trên để giảm thiểu tác động của mưa đá, hạn chế tình trạng dập lá, rụng hoa.