Hà Nội: Khởi tố người đàn ông cầm tuýt sắt tấn công tổ chống dịch COVID-19

(CLO) Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1981, trú tại Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội, là chủ xưởng gỗ) đã chửi mắng, cầm tuýt sắt dọa đánh tổ chống dịch COVID-19 vừa bị Công an huyện Thanh Oai ra quyết định khởi tố.
Nguyễn Ngọc Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Ngọc Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22/8, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1981, trú tại Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 3/8, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công an xã Bình Minh phát hiện tại  xưởng gỗ ở thôn Đìa có 2 công nhân đang làm việc, trong đó một người không đeo khẩu trang.

Khi tổ công tác mời người này về trụ sở làm việc thì chủ xưởng gỗ là Nguyễn Ngọc Vinh từ trong nhà đi ra chửi bới, lăng mạ, ném chai nước về phía lực lượng chức năng. Vinh sau đó còn hung hãn cầm gạch đá và tuýp sắt đe doạ tấn công cán bộ tổ công tác.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Oai bắt giữ Vinh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện Công an huyện Thanh Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: