Hơn 47.000 doanh nghiệp ở Anh trên bờ vực sụp đổ

(CLO) Theo báo cáo của của tập đoàn tư vấn phá sản Begbies Traynor, hơn 47.000 công ty ở Anh đang trên bờ vực sụp đổ sau khi số lượng doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn tài chính “nghiêm trọng” tăng 25% trong ba tháng cuối năm 2023.

Theo đó, báo cáo mới nhất được các chuyên gia tại Begbies Traynor đưa ra cho thấy đây là quý thứ hai liên tiếp ghi nhận tình trạng khó khăn tài chính trầm trọng tăng 25%.

Lĩnh vực xây dựng và bất động sản chiếm 30% tổng số doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.

hon 47000 doanh nghiep o anh tren bo vuc sup do hinh 1

Begbies Traynor cho biết mức tăng 25% ở các công ty đang đối mặt với khó khăn tài chính 'nghiêm trọng', trong đó lĩnh vực bất động sản và xây dựng bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh minh họa: Reuters.

Tỷ lệ tăng hàng quý về số lượng công ty gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng tăng 32,6% trong ngành xây dựng, 41,3% trong y tế và giáo dục, 1/4 trong lĩnh vực bất động sản - dịch vụ tài sản và 24% trong dịch vụ hỗ trợ.

Thậm chí, 18 trong số 22 lĩnh vực được báo cáo đề cập đã ghi nhận mức tăng trưởng ở mức hai con số về số lượng doanh nghiệp có tài chính rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bà Julie Palmer, đối tác tại Begbies Traynor, cho biết điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn đã tạo ra một “cơn bão hoàn hảo” cho các doanh nghiệp Anh.

“Nhiều doanh nghiệp tại Anh phải đối diện với một năm khó khăn, với hàng loạt thách thức như lãi suất cao, lạm phát tràn lan, niềm tin của người tiêu dùng yếu và chi phí đầu vào tăng cao và khó lường. Tất cả những yếu tố này gây nên một cơn bão hoàn hảo, tác động đến mọi ngóc ngách của nền kinh tế”, bà nói.

Ngân hàng Anh tăng lãi suất từ 0,1% vào cuối năm 2021 lên 5,25% nhằm cố gắng kiềm chế lạm phát. Điều đó đã làm tăng đáng kể chi phí đi vay đối với các doanh nghiệp Anh, khiến nhiều doanh nghiệp không thể giải quyết các vết nứt bằng các khoản nợ giá rẻ.

“Hàng trăm nghìn doanh nghiệp ở Vương quốc Anh từng gánh trên mình khoản nợ phải chăng trong những ngày thanh bình đó, giờ đây đang phải đối mặt với gánh nặng gia tăng, sẽ gây ra đối với tài chính của họ”, bà Julie Palmer nói thêm.

Báo cáo cũng cho thấy 539.900 công ty ở Anh đang phải đối mặt với căng thẳng tài chính “đáng kể” vào cuối năm ngoái, tăng 12,9% so với quý 3 năm 2023.

Hầu hết các công ty đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng đều có trụ sở tại London và phía đông nam, với số ít nhất ở phía đông bắc và Bắc Ireland.

Susannah Streeter, người đứng đầu bộ phận tiền tệ và thị trường tại Hargreaves Lansdown, cho biết: “Năm ngoái, số lượng công ty phá sản đã đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính lớn năm 2008”.

“Một lượng lớn các công ty gửi tín hiệu cảnh báo dự kiến sẽ sụp đổ trong năm tới, làm tăng thêm kỳ vọng rằng một cuộc suy thoái ở Anh sắp xảy ra”, ông nhấn mạnh.

The Guardian đưa ra “Top 10 lĩnh vực các doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn tài chính 'nghiêm trọng' tại Anh”: Xây dựng (7.849); Dịch vụ hỗ trợ (7.096); Bất động sản & dịch vụ bất động sản (6.228); Dịch vụ chuyên nghiệp (4.347); Các nhà bán lẻ tổng hợp (3.133); Viễn thông & CNTT (2.830); Y tế & giáo dục (2,719); Phương tiện truyền thông (1,828); Dịch vụ tài chính (1.373); Nhà bán lẻ thực phẩm và dược phẩm (1.343).

Điệp Nguyễn (Theo The Guardian)

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: