Hà Nội: Người dân xếp hàng dài hàng chục mét, chờ nhận nông sản Hải Dương với giá 0đ

Thứ tư, 03/03/2021 21:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nông sản Hải Dương đến vụ thu hoạch nhưng bị ùn ứ không thể thể tiêu thụ. Một cá nhân tại Hà Nội đã tự bỏ tiền thu mua hàng chục tấn nông sản Hải Dương mang về Hà Nội bán cho người dân với giá 0đ.

Ghi nhận của PV, từ sáng sớm đã có rất đông người dân xếp hàng dài trên con đường Thành Thái (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) chờ để giải cứu nông sản.

Ghi nhận của PV, từ sáng sớm đã có rất đông người dân xếp hàng dài trên con đường Thành Thái (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) chờ để giải cứu nông sản.

Chị Hoàng Thị Hường (33 tuổi, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) là người đã tự bỏ tiền ra đi thu mua nông sản Hải Dương cho hay: “Từ khi tôi bắt đầu hoạt động phát nông sản miễn phí, không ngờ người dân khắp nơi ủng hộ, động viên với số lượng rất đông. Thấy mọi người nhiệt tình tôi cũng hết mình với bà con”.

“Mỗi chuyến nông sản được đưa đến Hà Nội trong đêm nhưng rất may có các bạn tình nguyện viên tận tình hỗ trợ, vận chuyển, bốc hàng xuống xe để kịp sáng sớm phát cho bà con. Từ khi thực hiện hoạt động phát rau miễn phí, được sự ủng hộ tận tình nên chỉ trong 1 giờ đồng hồ gần 10 tấn nông sản đã được đón nhận", chị Hường nói.

Theo chị Hường: "Để tránh sự nhầm lẫn, người có nhiều, người không được túi nào, tôi chuẩn bị sẵn những tờ phiếu nhận để mọi người không chen lấn, mà phải đứng xếp hàng lần lượt khi nhận”.

Mặc dù 8h sáng mới bắt đầu chương trình nông sản giá 0đ, nhưng đã có rất đông người dân đã xếp hàng chờ từ 6h sáng.

Mặc dù 8h sáng mới bắt đầu chương trình nông sản giá 0đ, nhưng đã có rất đông người dân đã xếp hàng chờ từ 6h sáng.

Báo Công luận
Mọi người xếp hàng dài, nối đuôi nhau dài hàng chục mét.

Mọi người xếp hàng dài, nối đuôi nhau dài hàng chục mét.

Empty
Ai nấy đều cầm trên tay lá phiếu được phát của mình để được nhận nông sản giá 0đ.

Ai nấy đều cầm trên tay lá phiếu được phát của mình để được nhận nông sản giá 0đ.

Đến từ rất sớm, đứng xếp hàng từ 6 giờ sáng để nhận nông sản giá 0đ, bà nguyễn Thị Quý (73 tuổi, phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy) cho hay, “tôi biết thông tin ở đây có phát nông sản giá 0đ nên đã đến đây, mặc dù chờ 2 tiếng mới được nhận nhưng tôi rất vui và phấn khởi vì đã góp phần ủng hộ nông sản Hải Dương.”

Đến từ rất sớm, đứng xếp hàng từ 6 giờ sáng để nhận nông sản giá 0đ, bà nguyễn Thị Quý (73 tuổi, phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy) cho hay, “tôi biết thông tin ở đây có phát nông sản giá 0đ nên đã đến đây, mặc dù chờ 2 tiếng mới được nhận nhưng tôi rất vui và phấn khởi vì đã góp phần ủng hộ nông sản Hải Dương.”

8h sáng, chị Hường bắt đầu phát miễn phí nông sản. Chị cho hay,

8h sáng, chị Hường bắt đầu phát miễn phí nông sản. Chị cho hay, "dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề cho bà con, tôi chỉ mong được giúp bà con một phần nào đó. Thay vì ủng hộ bằng tiền mặt, tôi nhận mua rau màu rồi đem về Hà Nội phát miễn phí, bà con vùng dịch vừa có thêm chút tiền, mà người dân Hà Nội vẫn có rau ăn chứ dịch bệnh tác động bà con khổ lắm rồi”.

“Từ khi tôi bắt đầu hoạt động phát nông sản miễn phí, không ngờ người dân khắp nơi ủng hộ, động viên với số lượng rất đông. Thấy mọi người nhiệt tình tôi cũng hết mình với bà con” - chị Hường nói.

“Từ khi tôi bắt đầu hoạt động phát nông sản miễn phí, không ngờ người dân khắp nơi ủng hộ, động viên với số lượng rất đông. Thấy mọi người nhiệt tình tôi cũng hết mình với bà con” - chị Hường nói.

Được biết, đến hôm nay, chỉ trong 5 ngày phát miễn phí nông sản, gần 50 tấn nông sản nông sản Hải Dương đã được chị Hường đưa vào Hà Nội phát miễn phí.

Được biết, đến hôm nay, chỉ trong 5 ngày phát miễn phí nông sản, gần 50 tấn nông sản nông sản Hải Dương đã được chị Hường đưa vào Hà Nội phát miễn phí.

Ai nấy đều hớn hở cầm 1 túi cà chua giá 0đ trên tay ra về.

Ai nấy đều hớn hở cầm 1 túi cà chua giá 0đ trên tay ra về.

Báo Công luận
Toàn bộ nông sản được phát chỉ trong vòng chưa đầy 1h đồng hồ đã hết sạch, nhiều người dân xếp hàng chờ để đến lượt nhận nông sản miễn phí nhưng đã hết đành quay về.

Toàn bộ nông sản được phát chỉ trong vòng chưa đầy 1h đồng hồ đã hết sạch, nhiều người dân xếp hàng chờ để đến lượt nhận nông sản miễn phí nhưng đã hết đành quay về.

Quang Hùng

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống