(NB&CL) Trong nhiều năm qua, Việt Nam đứng trong nhóm xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới về sản lượng, nhưng giá trị thu về vẫn chưa tương xứng. Phần lớn các mặt hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, gạo… vẫn phụ thuộc vào giá niêm yết trên sàn quốc tế, khiến doanh nghiệp và nông dân trong nước luôn ở thế bị động. Chuyên gia nhận định: Việt Nam dẫn đầu thế giới nhiều mặt hàng nông sản nhưng thiếu sàn giao dịch thực thụ, gây lãng phí nguồn lực và đánh mất quyền định đoạt giá bán.
(CLO) Mùa hè vốn được xem là thời điểm tiêu thụ mạnh của nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là các loại trái cây, đồ uống giải nhiệt. Tuy nhiên, năm nay thị trường lại ghi nhận diễn biến trái ngược khi nhiều loại nông sản đồng loạt giảm giá mạnh, thậm chí có mặt hàng được người tiêu dùng ví von là “rẻ như rau”.
(CLO) Trước việc Trung Quốc siết chặt các quy định về an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng chuẩn hóa quy trình sản xuất, hoàn thiện hồ sơ và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu mới và duy trì hoạt động xuất khẩu.
(CLO) Sau nhiều tháng đàm phán và hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, bưởi Việt đã chính thức có mặt tại Úc, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đưa trái cây Việt vào phân khúc thị trường cao cấp.
(CLO) Không ồn ào theo mùa vụ, vú sữa Phúc Hòa (Bắc Ninh) vẫn bền bỉ khẳng định giá trị qua từng năm tháng. Từ những khu vườn gắn bó lâu đời với người dân, loại quả này đang dần trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký Công văn số 3371/UBND-KTN yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sản phẩm nông sản.
(NB&CL) Việc “biến ngô, sắn thành vàng đen”, hay biến nông sản thành xăng không chỉ là một ý tưởng xa vời mà đã trở nên hoàn toàn khả thi tại Việt Nam, mở ra cơ hội vừa phát triển nông nghiệp, vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
(CLO) Nếu như trước Tết Nguyên đán, dưa hấu có giá 6.000-7.000 đồng/kg thì sau Tết chỉ còn 1.000-1.500 đồng/kg. Giá dưa giảm mạnh khiến nhiều hộ gia đình lỗ hàng trăm triệu đồng, chẳng buồn thu hoạch.
(CLO) Là nền kinh tế có độ mở lớn, phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu, Việt Nam khó tránh khỏi tác động từ xung đột, khi chi phí logistics tăng, thời gian vận chuyển kéo dài và lịch tàu bị xáo trộn. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động này, một số doanh nghiệp xuất khẩu vẫn nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường.
(CLO) Ngày 21/2 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống thôn Bản Chu. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh cầu cho quốc thái dân an mà còn là "đòn bẩy" thúc đẩy du lịch và quảng bá đặc sản địa phương ngay từ những ngày đầu năm mới.
Tối 7/2, tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2025, Tập đoàn T&T Group đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”. Đây là giải thưởng do Hội đồng chuyên môn WeChoice bình chọn, nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp Việt Nam có nội lực phát triển mạnh mẽ, tinh thần dấn thân và đóng góp thiết thực cho sự phát triển dài hạn của đất nước.
Trong bối cảnh hiện nay, việc thiếu hụt thông tin trở thành một rào cản lớn, làm giảm khả năng tiếp cận chính sách, khoa học kỹ thuật và thị trường, đối với người dân vùng khó khăn.
(CLO) Chương trình giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng tiêu biểu tại xã Kbang (Gia Lai) sẽ là cầu nối quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, làm giàu chính đáng trên quê hương.
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tính toán tập trung cao hơn nữa vào khâu bảo quản và vận chuyển sản phẩm nông sản thực phẩm. Nếu sản xuất sạch nhưng bảo quản không sạch thì cũng không còn ý nghĩa. Ý thức của bản thân người tham gia chuỗi sản xuất rất quan trọng.
(CLO) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã cải thiện đời sống, thay đổi diện mạo ở tỉnh Quảng Ngãi, nơi đây đã ghi nhận những bước tiến đáng kể trong công tác giảm nghèo nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng miền. Từ những vùng đất khô cằn, sản xuất kém hiệu quả, người dân đã chuyển sang canh tác các loại cây trồng mới mang lại năng suất và giá trị kinh tế cao, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
(NB&CL) Những gam màu sáng, những chuyển động tích cực trong bức tranh kinh tế - xã hội của nhiều vùng nông thôn, miền núi nghèo khó những năm gần đây, đặc biệt là trong một năm qua khi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được triển khai quyết liệt, là minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ, chuyển đổi số trong xoá đói, giảm nghèo. Thậm chí, công nghệ, chuyển đổi số đã, đang đánh thức tiềm năng, trở thành động lực tăng trưởng cho nhiều vùng đất khó.
(CLO) Hải Phòng khẳng định vị thế vựa rau chiến lược, quyết liệt hóa giải nút thắt chuỗi giá trị để nông sản vụ đông bứt phá, đưa nông sản Việt ra thế giới.
(CLO) Chiều 15/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khóa XV đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến 34 điểm cầu xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
(CLO) Tại cuộc đối thoại sáng 10/12, hàng loạt vướng mắc về công nghệ, môi trường và chi phí sản xuất được nông dân đặt thẳng với lãnh đạo Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp trả lời, đưa ra những giải pháp nhằm tháo điểm nghẽn ngay từ thực tiễn.
(CLO) Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc hoàn tất Nghị định thư về mít tươi không chỉ khẳng định hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn tạo hành lang pháp lý quan trọng để phát triển bền vững ngành trái cây xuất khẩu.