Hà Nội: Rác 'bủa vây' khu dân cư, dải phân cách thành bãi tập kết tự phát

Tình trạng rác thải xuất hiện tràn lan, lấn chiếm cả lòng đường và bốc mùi hôi khó chịu đang diễn ra tại nhiều khu vực Hà Đông (TP Hà Nội). Mặc dù đã được thu gom nhiều lần, việc đổ trộm rác vẫn tái diễn, khiến không ít dải phân cách trở thành “điểm nóng” ô nhiễm giữa khu dân cư đông đúc.

19690308791009313953.jpg
Dải phân cách tại khu đô thị Xa La bị biến thành nơi tập kết rác thải

Tại khu đô thị Xa La (phường Hà Đông), dải phân cách bị biến thành nơi tập kết rác sinh hoạt suốt gần 2 năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, mỹ quan đô thị cũng như đời sống người dân xung quanh.

19690308791009313957.jpg
Rác thải bị vứt bừa bãi ở đây.

Theo ghi nhận thực tế, thay vì được trồng cây xanh hay cải tạo cảnh quan, nhiều đoạn dải phân cách lại bị chất đầy rác. Rác thải bị vứt bừa bãi, tồn đọng trong thời gian dài, hình thành các điểm ô nhiễm ngay trên những tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Ông Nguyễn Đức Hải chia sẻ: “Rác ở đây không được xử lý triệt để, nhất là vào buổi chiều tối thì mùi rất nồng nặc. Mỗi lần đi qua tôi đều phải đeo khẩu trang.”

Người dân sống gần khu đô thị Xa La cho biết, tình trạng này bắt đầu từ khoảng 2 năm trước khi một số đối tượng đổ trộm vật liệu xây dựng. Sau đó, nhiều người thiếu ý thức tiếp tục mang rác sinh hoạt đến đổ, khiến khu vực này dần trở thành bãi rác tự phát. Hoạt động đổ trộm chủ yếu diễn ra vào ban đêm nên gây khó khăn cho việc kiểm soát. Dù chính quyền đã nhiều lần tổ chức dọn dẹp sau phản ánh của người dân, nhưng chỉ sau một thời gian, rác lại tiếp tục xuất hiện.

223950459190176768318.jpg
Xe rác gây mất mĩ quan đô thị

Không chỉ riêng Xa La, tình trạng dải phân cách bị biến thành nơi tập kết rác còn diễn ra tại nhiều khu vực khác trên địa bàn Hà Đông. Tại các vị trí như ngã ba Vạn Phúc - Ngô Thì Sỹ hay khu vực giao giữa đường Phạm Tu và đường 70, rác thải cũng bị đổ tràn lan và tồn đọng trong thời gian dài.

Những điểm tập kết tự phát này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

19886449704854570111.jpg
Một trong những điểm tập kết rác tự phát tại khu vực đường Phạm Tu - đường 70.

Tại khu đô thị Kiến Hưng (phường Kiến Hưng), nhiều điểm tập kết rác được bố trí gần khu dân cư. Điều này khiến không khí bị ô nhiễm, phát sinh mùi hôi và thậm chí gây cản trở giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

425585018901180660419.jpg
Khu tập kết rác rất mất vệ sinh.

Theo tìm hiểu, giá bất động sản tại khu vực này hiện dao động khoảng 250 triệu đồng/m². Tuy nhiên, một số hộ dân cho biết việc mua bán gặp khó khăn do môi trường sống bị ảnh hưởng bởi tình trạng rác thải.

Bà Nguyễn Mai Hồng (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) bức xúc: “Khu đô thị được xây dựng khang trang nhưng lại thiếu điểm tập kết rác hợp lý. Lượng rác lớn trong khi việc thu gom chưa hiệu quả khiến môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù rác được thu gom nhiều lần trong ngày, nhưng vẫn còn tồn đọng, gây mùi khó chịu, đặc biệt vào buổi tối. Trước đây, buổi chiều rất thoáng mát, nhưng từ khi có xe rác, người già và trẻ nhỏ ít ra ngoài vì mùi quá nặng”.

223950459190176768312(1).jpg
Rác thải bủa vây khu dân cư.

Thực tế cho thấy, nguyên nhân của tình trạng này không chỉ nằm ở việc thu gom chưa đồng bộ mà còn do quy hoạch điểm tập kết chưa hợp lý, cùng với ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Nếu không sớm có giải pháp toàn diện và hiệu quả, các bãi rác tự phát này sẽ tiếp tục tồn tại, gây áp lực lớn lên môi trường đô thị, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và hình ảnh Thủ đô.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 22/8: Bão số 4 gây mưa rất to tại miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày 22/8: Bão số 4 gây mưa rất to tại miền Bắc

(CLO) Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hải Phòng có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 400mm.

Nghệ An xây nhà máy điện rác lớn nhất miền Trung

Nghệ An xây nhà máy điện rác lớn nhất miền Trung

(CLO) Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An có tổng vốn đầu tư 4.056 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm và phát điện 30 MW, được kỳ vọng nâng cao năng lực xử lý chất thải, giảm chôn lấp tại địa phương.

Dự báo thời tiết ngày 20/8: Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 20/8: Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 20/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực Bắc Bộ giảm mưa, mưa lớn chỉ còn tập trung ở ven biển; Nam Bộ có lúc có mưa, tập trung mưa về chiều và đêm.

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ nay đến cuối năm 2026 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Thời tiết từ nay đến cuối năm 2026 sẽ ra sao?

(CLO) Dự báo những tháng cuối năm 2026, Biển Đông có khả năng xuất hiện 4-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong khi Trung Bộ đối mặt nguy cơ thiếu hụt mưa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể kết thúc mùa mưa sớm.

Mưa lớn diện rộng ở miền Bắc khi nào giảm?

Mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

(CLO) Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến ngày 20/8, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa lớn tại đồng bằng và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần từ ngày 21/8.

Cỡ chữ bài viết: