Sau chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội: Rác thải vẫn ngổn ngang trên phố phường Hà Đông

Ngày 8/3, Báo Nhà báo và Công luận có bài “Hà Nội: Rác thải chưa được phân loại, "bủa vây" đường phố Hà Đông” phản ánh về tình trạng rác thải tại phường Hà Đông, rác thải sinh hoạt chưa qua phân loại xuất hiện dày đặc, bốc mùi hôi thối. Sau bài phản ánh trên, chính quyền Hà Nội đã yêu cầu địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả trước ngày 25/3. Báo Nhà báo và Công luận cũng đã đăng tải chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội qua bài "Hà Nội chỉ đạo xử lý rác thải sinh hoạt chất đống ở Hà Đông sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận".

Những tưởng sự vào cuộc của UBND TP. Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng rác thải tại phường Hà Đông, nhưng thực tế lại không được như vậy. Khảo sát thực tế của phóng viên cho thấy, việc thu gom dường như mới chỉ dừng lại ở những lớp rác bề mặt hoặc các vị trí dễ quan sát. Tại những khu vực khuất tầm mắt hơn hay các bãi rác tự phát xen kẽ trong khu dân cư, tình trạng rác thải vẫn bủa vây, bốc mùi nồng nặc dưới nắng nóng, thách thức sự kiên nhẫn của người dân địa phương, đặc biệt ở khu vực phố Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc.

Ảnh 1
Sau sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, tình trạng rác thải tại phường Hà Đông đã được cải thiện, bãi tập kết rác tự phát đã được dọn dẹp bên ngoài, rắc vôi khử trùng.

Anh Bùi Luận, người dân sinh sống tại đường Vạn Phúc nói: “Rác ngày nào cũng vậy, tôi phải chứng kiến và hít mùi hôi thối này mỗi ngày khi đi qua đây, ám ảnh lắm. Giờ đi qua chỉ biết nín thở hoặc bịt mũi, có đeo 2-3 lớp khẩu trang vẫn còn ngửi thấy mùi”.

Tình trạng đốt rác để “giải phóng” mặt bằng, giảm bớt rác thải vẫn diễn ra. Những bãi đen có dấu hiệu của việc đốt xuất hiện trên vỉa hè kèm theo mùi độc hại của nhựa, của nilon vẫn ám ảnh nhiều người đi lại qua khu vực với nỗi lo về sức khỏe. Ông Hán Tuấn, người dân khu vực ven đô thị mới Văn Phú chia sẻ: “Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy đốt rác đấy, khói đen bốc lên kinh lắm, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Có lần đi bộ qua hít phải, về tôi đau đầu cả tối, phải uống thuốc, thế mới biết độc hại như thế nào”.

Cái khó của phường Hà Đông không chỉ nằm ở năng lực thu gom mà còn ở sự thiếu hụt các giải pháp đồng bộ từ gốc. Ghi nhận tại hiện trường, dù nhiều đống rác lớn đã được xúc đi, nhưng các túi rác sinh hoạt, phế thải xây dựng lại xuất hiện nhiều trên đường phố, thậm chí trước cả những biển báo cấm đổ rác. Sự thiếu vắng các biện pháp giám sát, xử phạt và xử lý khiến công tác dọn dẹp khó khăn hơn và tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Bà Nguyễn Ninh, người dân sinh sống khu vực đường Lê Trọng Tấn ngán ngẩm chia sẻ: “Chúng tôi thấy có lực lượng tới dọn rác sau khi có lệnh từ trên xuống, ai cũng mừng. Nhưng cứ dọn xong là đâu đóng đó, không thấy cải thiện. Chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là rác lại tràn ra vỉa hè ngay lập tức”.

Ảnh 2
Theo ghi nhận, bên trong khu vực tập kết rác tự phát vẫn xuất hiện những núi rác sinh hoạt, bốc mùi nặng trong những ngày đầu hè.
Ảnh 3
Anh Thuận, lực lượng dọn dẹp rác tại bãi tập kết tự phát nói: “Cứ dọn xong là lại đầy, người dân lại vứt ra đây, chúng tôi chỉ biết đi làm theo sự chỉ đạo của cấp trên”.
Ảnh 4
Rác thải vẫn chất đống trên các tuyến phố, bất chấp có biển báo cấm đổ rác và cảnh báo có camera theo dõi.
Ảnh 5
Những đồ ăn thừa, vỏ thức ăn được xả ra trực tiếp, không được gói gọn, côn trùng bay xung quanh tạo nên bầu không khí ô nhiễm.
Ảnh 6
Tình trạng rác tràn ra lòng đường, ảnh hưởng tới các phương tiện di chuyển tham gia giao thông.
Ảnh 7
Vẫn xuất hiện các “bãi đen” từ việc người tự do đốt rác trên vỉa hè để giảm lượng rác thải, gây ô nhiễm không khí.
Ảnh 8
Nước đen rỉ ra từ các túi rác, nổi váng trắng, tràn ra lòng đường, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.
Ảnh 9
Việc UBND TP. Hà Nội trực tiếp xem xét và ra văn bản chỉ đạo đã khẳng định mức độ nghiêm trọng của vấn đề rác thải tại Hà Đông. Tuy nhiên, nếu chính quyền cấp cơ sở và đơn vị môi trường chỉ thực hiện theo kiểu “mệnh lệnh hành chính”, làm sạch bề nổi để đối phó với dư luận thì mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp sẽ khó lòng đạt được.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: