Hà Nội chỉ đạo xử lý rác thải sinh hoạt chất đống ở Hà Đông sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng rác thải sinh hoạt chưa phân loại, chất đống trên nhiều tuyến phố tại phường Hà Đông, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả trước ngày 25/3.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng rác thải sinh hoạt chưa được phân loại xuất hiện tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hà Đông, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

anh-2(2).jpg
Những biển “Cấm đổ rác” gần như đã trở nên vô hình bên cạnh bãi rác tự phát.

Theo đó, tại Công văn số 982/UBND-TTDLCNS ngày 11/3/2026 của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND phường Hà Đông chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Báo điện tử Nhà báo và Công luận phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 25/3/2026.

Ngày 8/3, Báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết "Hà Nội: Rác thải chưa được phân loại, "bủa vây" đường phố Hà Đông" phản ánh trên nhiều tuyến đường huyết mạch tại phường Hà Đông, rác thải sinh hoạt chưa qua phân loại xuất hiện dày đặc, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới đời sống người dân quanh khu vực.

Tại các tuyến phố như Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc và khu vực ven đô thị mới Văn Phú, dễ dàng bắt gặp những bao tải rác, túi rác thải chất đống, thậm chí tràn xuống lòng đường. Dù biển cấm đổ rác đã được cắm tại nhiều vị trí, song tình trạng đổ rác bừa bãi vẫn tiếp diễn.

Phần lớn rác thải tại các điểm này chưa được phân loại, gồm túi nilon, thức ăn thừa, vỏ hộp nhựa, vỏ thuốc… trộn lẫn với xà bần, chăn nệm cũ và nhiều loại phế thải khác. Tại một số vị trí, nước rỉ rác đen chảy ra mặt đường, trong những ngày nắng nóng bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng đến người dân và người tham gia giao thông.

Đáng chú ý, ngay tại một số điểm tập kết rác tạm thời của địa phương, nhiều loại rác từ chất thải hữu cơ dễ phân hủy đến phế thải xây dựng, đồ gia dụng hỏng cũng được chất thành các đống lớn mà không qua phân loại hay xử lý sơ bộ.

Việc để các đống rác lộ thiên, không che chắn, không phun khử khuẩn định kỳ khiến nhiều khu vực trở thành “điểm nóng” ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi khuẩn, côn trùng gây bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: