Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index tiệm cận vùng đỉnh chưa từng có

(CLO) Các mã trong nhóm VN30 đang là động lực chính cho đà tăng giá này như VHM, HPG, MSN, VIC, PDR, GAS, MWG… giúp VN-Index có pha kiểm chứng thành công mức hỗ trợ 1.230 điểm.
Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index tiệm cận vùng đỉnh thời đại.

Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index tiệm cận vùng đỉnh thời đại.

Tiếp đà hồi phục từ phiên cuối tuần, VN-Index mở cửa phiên giao dịch ngày 19/4 với sắc xanh ngay từ những phút đầu nhờ đà hồi phục từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh đó, thị trường thế giời và khu vực đang trên đà tăng phần nào đã ủng hộ xu hướng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 2 phiên giảm sâu trước đó, thị trường phân hóa mạnh và nhà đầu tư đã thận trọng hơn, thậm chí có nhiều nhà đầu tư trở lại với tâm lý bi quan với thị trường.

Áp lực bán ngày một dâng cao do tâm lý “hồi là bán” đã khiến thị trường nhanh chóng giảm điểm, nhiều cổ phiếu lớn chìm trong sắc đỏ như VIC, VNM, VRE, BID, BVH, CTG, GAS, KDH, POW, REE, … có thời điểm VN-Index giảm 5 điểm xuống 1.233,77 điểm.

Do dòng tiền phân hóa mạnh nên nhờ có lực đỡ từ nhóm trụ lớn khác mà điểm số tiếp tục hồi phục mạnh, nhất là các mã trong nhóm VN30 đang là động lực chính cho đà tăng giá này như VHM, HPG, MSN, VIC, PDR, GAS, MWG… giúp VN-Index có pha kiểm chứng thành công mức hỗ trợ 1.230 điểm.

Từ đó, các cổ phiếu khác cũng được kéo lên mức giá cao hơn so với đầu phiên, tâm lý nhà đâu tư trở lên lạc quan hơn và mạnh dạn giao dịch ở vùng giá cao.

Sang phiên chiều, VN-Index có pha “đảo chiều” bứt phá ngoạn mục với sự hỗ trợ “nhiệt tình” từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đang từ những mức giá thấp, các mã đầu ngành như VCB, TCB, BID, CTG, VPB, ACB… đồng loạt bùng nổ tăng lên những mức giá cao nhất phiên.

VCB, TCB, BID đều tăng trên 2%, ACB tăng 1,8% còn CTG và VPB tăng 1,2%. Đà tăng của VN-Index được củng cố và lan tỏa khắp các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản xây dựng, khu công nghiệp, bán lẻ… số mã tăng giá áp đảo so với số mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu thép vẫn thu hút sự chú ý khi tiếp đà tăng với HPG tăng 5,9% lên 57.800 đồng/cổ phiếu, HSG tăng 3,5% và NKG tăng 5,9%. VIS, POM đồng loạt tăng trần còn VGS tăng 7,5%. Hiện giá nguyên liệu đang tăng mạnh khiến các doanh nghiệp cũng phải tăng giá bán thành phẩm trên thị trường.

Nhóm cổ phiếu "tăng nóng" thanh khoản vẫn duy trì ở mức rất cao nhưng hôm nay tạm dừng chân và đảo chiều giảm như FLC, ROS, VOS, ART, HAI, DLG, HQC, ITA.

Diễn biến này thường đúng với thực tế khi trị trường tăng, mã trụ hút tiền và hàng “đầu cơ” sẽ bị bán, do vậy nhà đầu tư ưa mạo hiểm cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những pha "nháo nhào tháo chạy" này.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn vẫn đang chịu áp lực bán như VNM, BHN, PLX, POW, VRE, SAB… nhưng cũng không đáng kể so với đà tăng của thị trường.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 21,87 điểm (1,77%) lên 1.260,58 điểm, HNX-Index tang 2,64 điểm lên 295,75 điểm và UPCOM-Index tăng 0,2điểm lên 81,99 điểm.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao với 978 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương hơn 21.700 tỷ đồng giá trị giao dịch.

Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 740 tỷ đồng trên HOSE, chủ yếu tập trung vào VNM, VHM, MBB, HPG…

Khánh Linh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: