Hà Tĩnh: Dân khốn khổ vì tuyến đường nham nhở suốt nhiều năm liền

Thứ hai, 06/01/2020 22:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều năm nay, tuyến đường liên xã, đoạn nối hai xã Xuân Yên – Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa khiến người dân bức xúc.

Người dân nơi đây đã phải “cắn răng chịu đựng” mỗi khi đi qua con đường chực chờ “bẫy” người này

Người dân nơi đây đã phải “cắn răng chịu đựng” mỗi khi đi qua con đường chực chờ “bẫy” người này

Tuyến đường liên xã Hải Yên Thành có chiều dài 5 km, nằm trên địa bàn 3 xã (Xuân Hải, Xuân Yên và Xuân Thành). Trong đó, đoạn đường nằm trên địa bàn 2 xã Xuân Yên và Xuân Thành có chiều dài gần 2 km bị xuống cấp trầm trọng. Mặc dù người dân nơi đây đã kiến nghị nhiều lần lên chính quyền địa phương, nhưng đường vẫn chưa được khắc phục.

Ghi nhận tại con đường “đau khổ” nối hai xã Xuân Yên – Xuân Thành với chiều dài gần 2km này, tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng với hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện dày đặc khiến con đường trở nên nham nhở, có đoạn “nát như tương”. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã phải  “cắn răng chịu đựng” mỗi khi đi qua con đường chực chờ “bẫy” người này.

Ông Hải, xã Xuân Yên cho biết, con đường này xuống cấp từ nhiều năm nay nhưng vẫn không được sửa chữa. Đường hỏng là do các xe ben, xe tải chở đất đá, vật liệu cày nát nhiều năm qua khiến cuộc sống của người dân chúng tôi bị đảo lộn.

“Ngày nắng nóng thì bụi bặm bay mù mịt trời, còn trời mưa thì hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” hiện nguyên hình bằng những vũng nước lớn. Mặt đường nham nhở, lồi lõm khiến các phương tiện tham gia giao thông luôn phải né tránh vất vả, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm”, ông Hải bức xúc nói.

Đường hỏng là do các xe ben, xe tải chở đất đá, vật liệu cày nát nhiều năm qua khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Đường hỏng là do các xe ben, xe tải chở đất đá, vật liệu cày nát nhiều năm qua khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Cùng tâm trạng với ông Hải, Chị Loan, một người dân sống trên trục đường này ngán ngẩm nói: "Chúng tôi thường xuyên đi qua con đường này phải gồng mình để lái xe, đi lại nhiều nên chỗ nào cần lách “ổ gà”, đoạn nào cần tránh “ổ voi” đã thành thục rồi. Còn những người dân nơi khác khi đi xe máy qua đây ngã xuống là chuyện như cơm bữa, nhất là về ban đêm. Chúng tôi rất mong mỏi sớm đầu tư sửa chữa, xây dựng con đường mới để lưu thông được an toàn, ổn định cuộc sống".

Ông Hoàng Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Yên cho biết, đoạn đường này do tỉnh quản lý, nay xuống cấp nghiêm trọng, không thể nào đi lại được. Cử tri có rất nhiều ý kiến phản ánh và địa phương cũng đã kiến nghị lên cấp trên rất nhiều lần rồi.

Hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện dày đặc khiến con đường trở nên nham nhở

Hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện dày đặc khiến con đường trở nên nham nhở

“Các đồng chí lãnh đạo huyện Nghi Xuân cũng đã xuống kiểm tra. Cách đây 2 tháng có thông báo là có vốn làm đường từ ngã ba Xuân Thành đến biển Xuân Hải đi qua tuyến đường xuống cấp này. Nhưng sau đó, tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện Nghi Xuân có thông tin lại là chủ tịch tỉnh đang kiểm tra công nợ nên đang tạm dừng lại đó”, ông Linh nói.

Cũng theo ông Linh, chúng tôi rất mong các ban ngành chức năng quan tâm, sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo cho nhân dân đi lại, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh tại con đường đang “bẫy” người đi qua:

Báo Công luận
Báo Công luận
Hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” hiện nguyên hình bằng những vũng nước lớn

Hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” hiện nguyên hình bằng những vũng nước lớn

Báo Công luận
Người dân mong mỏi sớm đầu tư sửa chữa, xây dựng con đường mới để lưu thông được an toàn, ổn định cuộc sống.

Người dân mong mỏi sớm đầu tư sửa chữa, xây dựng con đường mới để lưu thông được an toàn, ổn định cuộc sống.

Trần Phong

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông